Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Không được để người dân bị đói vì bão

09:11, 22/10/2013
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương khẩn trương hỗ trợ lương thực, không được để người dân bị đói và sớm giải quyết tình trạng màn trời, chiếu đất của người dân.

 

Sớm ổn định đời sống, sản xuất cho dân

 

Bão số 11 là cơn bão rất mạnh gây thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa nhân dân các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng lớn đến tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi; nhiều nhà cửa, trường học bị tốc mái, đổ sập; nhiều đoạn đê, kè sông, kè biển bị hư hỏng nặng, xâm thực biển đã xảy ra; thiệt hại về điện, viễn thông, hạ tầng giao thông vận tải lớn. Cây trồng nông nghiệp, nhất là cây trồng vụ đông phần lớn đã bị hư hỏng, cây xanh bị gãy đổ...


Để kịp khắc phục hậu quả bão lũ và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước mắt các địa phương khẩn trương hỗ trợ lương thực, không được để người dân bị đói và sớm giải quyết tình trạng màn trời, chiếu đất của người dân; hỗ trợ thuốc phòng, chữa bệnh cho người dân; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất nông nghiệp.

 

Vận động hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là lực lượng Thanh niên cùng với lực lượng vũ trang đến các vùng bị thiệt hại để cùng với nhân dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa, trường học, bệnh xá và các công trình công cộng khác để sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân. Đồng thời, tập trung nguồn lực để sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu: Giao thông, thủy lợi, điện, nước, vệ sinh môi trường…; tập trung sửa chữa trường học để đảm bảo học sinh nhanh chóng trở lại học tập bình thường.

 

Về lâu dài, các địa phương cần phải hực hiện rà soát lại các quy hoạch cây công nghiệp, nhất là quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn để có phương án điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế nơi thường xảy ra bão lũ, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi bão lũ xảy ra.

 

Nắm chắc tình hình thiếu đói, đề xuất hỗ trợ lương thực

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải nắm chắc tình hình thiếu đói của các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, đề xuất mức lương thực cần thiết hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

 

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục cân đối hỗ trợ các địa phương cơ số thuốc chữa bệnh cloraminB, các loại thuốc để xử lý môi trường sau khi lũ rút, không để bùng phát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển; các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền bị thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Bộ Công Thương cùng UBND các tỉnh vùng bị bão, lũ, rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các hồ thủy điện để bảo đảm an toàn tích nước đối với những hồ có lượng xả lũ lớn ảnh hưởng đến ngập lụt dân cư vùng hạ du; phải sớm có biện pháp khắc phục để ổn định đời sống nhân dân.

 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương khẩn trương tổng hợp các kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão số 11, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho từng tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/10/2013.

 

(Nguồn: Chinhphu.vn)