Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số hồ đập ở TX Thái Hoà, Nghĩa Đàn

16:04, 15/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Để chủ động phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập trong đợt mưa hoàn lưu do bão số 11 gây ra, sáng nay (15/10), đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác PCBL một số công trình hồ đập trên địa bàn TX Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn.

 

Tại TX Thái Hòa, đoàn đã đi kiểm tra hồ Khe Lau, xã Nghĩa Thuận. Hồ Khe Lau có dung tích chứa 1,9 triệu m3 có nhiệm vụ tưới cho 200 ha lúa. Sau cơn bão số 10, hiện nay, hồ này đã đầy nước. Hiện tại, nước trong hồ đã chảy qua tràn. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, hồ này có mực nước cao như hiện nay. Điều đáng lo ngại là hồ này được xây dựng cách đây gần 40 năm. Do ít được sửa chữa nên trên thân đập đã xuất hiện nhiều chỗ rò rỉ.

 

Hồ 3/2 xã Nghĩa Thuận có dung tích 1 triệu M3. Phía thượng du của hồ này có đến 2 hồ đập lớn vì thế nên việc đảm bảo an toàn cho hồ đập này là rất cần thiết. Công trình xây dựng Tuy Nen dẫn nước sông Sào về tưới cho vùng hạ du, có chiều dài 1300m. Hiện nay, các đơn vị đã thi công được 200 m, khó khăn lớn nhất đó là có một số trong vùng gây khó khăn trong công tác thi công cho đơn vị.

 

Đoàn cũng đã đi kiêm tra hồ Sông Sào, hồ này có dung tích 51 triệu m3. Sau cơn bão số 10 mực nước trong hồ đã cơ bản đầy. Hiện nay, đơn vị 1quản lý đang xả lũ 1 cửa cống. Trong đợt mưa do hoàn lưu của bão số 10, hồ đã xả lũ 2 cửa cống. Tiếp đó đoàn cũng đã đi kiểm tra đập làng Canh xã Nghĩa Yên huyện Nghĩa Đàn. Hiện nay, việc xây dựng tràn khe Canh đã hoàn thành. Tuy nhiên, hiện tại, việc đóng tràn tích nước của hồ này ở đây vẫn chưa được tiến hành do phía trong lòng hồ vẫn còn 19 hộ dân sinh sống.

 

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế các công trình thủy lợi tại TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu đơn vị quản lý công trình hồ đập và địa phương cần cử lực lượng túc trực tại công trình 24/24h để có biện pháp xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Đối với những điểm rò rỉ trên thân đập khe Lau đơn vị quản lý cần có biện pháp xử lý ngay các chỗ rò rỉ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du và an toàn cho công trình.

 

Đồng chí Đinh Viết Hồng cũng lưu ý đối với đơn vị quản lý công trình hồ Sông Sào, cần theo dõi diễn biến lưu lượng nước đổ về hồ để có kế hoạch kịp thời xả lũ đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân và an toàn cho công trình.

 

(Thúy Vinh)

 

Yên Thành: Sáng nay, Sở NN&PTNT và các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã về huyện Yên Thành kiểm tra các hồ chứa nước và công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

 

Tại xã miền núi Hùng Thành, đoàn đã đến kiểm tra hồ chứa nước Đồn Húng, đây là một trong những hồ đập trung ở huyện Yên Thành được xây dựng vào những năm 1963, thân đập có chiều dài gần 1 km, dung tích  chứa 3,7 triệu mét khối nước. Mặc dù đã nhiều lần được nâng cấp tu bổ, nhưng trước tình mưa lũ sau các cơn bão số 8 và số 10 vừa qua, hiện tại lượng  nước trong lòng hồ đã lên mức báo động 1, phải xả tràn, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống dân sinh vùng hạ lưu. Đặc biệt ở phía mái đập thượng lưu đã xuất hiện sụt lún thân đập với chiều dài 40 mét, dẫn đến nguy cơ vỡ thân khi có mưa lũ lớn.

 

Tại hồ chứa nước Nhà Trò ở xã miền núi Tân Thành, có mức chứa 4,3 triệu mét khối, tuy mới đầu tư nâng cấp vào năm 2005 và hàng năm được tu bổ nhưng thân đập vẫn còn mỏng, sau 2 đợt mưa lớn vừa qua, lượng nước đã vượt mức cho phép, đã làm cho cống lấy nước bị xâm thực, xuống cấp; phía hạ lưu thân đập xuất hiện 5 chỗ rò rỉ, hiện vẫn chưa được xử lý.

 

Sau khi kiểm tra tại các hồ dập và công trình đầu mối thuỷ lợi trên địa bàn huyện, đoàn Sở NN&PTNT và các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chủ quản gồm:  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thủy lợi Bắc và Xí nghiệp thuỷ lợi Yên Thành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ do hoàn lưu cơn bão 11, chủ động mọi phương án để kịp thời đối phó.

 

(Thái Dương)