Mưa lớn kéo dài, nhiều hồ chứa có nguy cơ tràn, vỡ
![]() |
|
| (Ảnh minh hoạ)
|
Hồ Bà Tùy có dung tích trên 5 triệu m 3 nước ở xã Quỳnh Tân huyện Quỳnh Lưu được xây dựng cách đây 50 năm. Được đắp bằng thủ công nên thân dập ở đây rất mỏng, mặt đập có nhiều nơi chỉ rộng khoảng 1,2 m. Trong khi đó mái đập có nhiều chỗ đã bị xói lở. Hiện tại nước trong lòng hồ đã vượt tràn 60 cm. Phía dưới thân đập này có hàng nghìn hộ dân sinh sống. Đập yếu, thời tiết lại tiếp tục có mưa nên hàng nghìn hộ dân cư phía hạ lưu đang đặt trong tình trạng báo động.
Do đập này được đắp thủ công nên các thông số kỹ thuật không đảm bảo. Hồ có dung tích chứa trên 5 triệu m3 nước nhưng bề rộng của tràn chỉ có 20 m. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn buộc đơn vị quản lý phải mở rộng tràn. Và đây là phương án duy nhất để đập không bị vỡ đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng hạ du thân đập và cho chính công trình này. Không chỉ có vậy liên tiếp trong mấy ngày qua, tại huyện Yên Thành công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc cũng đã phải mở tràn sự cố của hồ Đồn Húng có dung tích chứa 6 triệu m3 nước.
Hạ tràn, mở rộng tràn hay mở tràn sự cố đều là những việc làm rất tốn kém. Tuy nhiên, khi mà trời mưa liên tiếp do ảnh hưởng của 3 cơn bão thì đây lại là việc cần làm đối với hàng chục hồ lớn chưa được đầu tư nâng cấp tại Nghệ An. Chỉ tính riêng trong 3 đợt mưa liên tiếp, ở Nghệ An đã có 2 hồ nhỏ bị vỡ và có 6 hồ chứa lớn phải mở tràn, hạ tràn. Có đến trên 2.600 nhân khẩu sống vùng hạ du thân đập đã phải di dời khỏi nơi ở trong những ngày mưa lớn nước hồ đầy.
Tỉnh Nghệ An có 625 hồ đập, trong đó có 55 hồ có dung tích chứa trên 1,0 triệu m3 nước, 11 hồ có dung tích chứa trên 5 triệu m3 nước. Mưa lớn khiến cho hàng chục hồ loại lớn và hàng nghìn hồ chứa loại nhỏ tên địa bàn Nghệ An như những túi nước đầy treo trên đầu người dân. Đây là mối nguy hiểm khi mà các công trình thủy lợi quá già cỗi lại nặng về khai thác ít được đầu tư và sửa chữa.
(Thúy Vinh)

