Mưa lớn sau bão, ách tắc nhiều tuyến đường
![]() |
|
Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, đến 17 giờ ngày 16/10, tại Nghệ An đã có một tàu cá bị chìm tại biển xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu.
Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh đến chiều qua đã bị ách tắc giao thông do nước ngập và sạt lở đất đá, cây đổ ngã. Mưa lớn cũng đang làm ngập lụt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Ngay tại thành phố Vinh, một số khu dân cư ở phường Vinh Tân, Bến Thủy đang bị ngập lụt từ 0,5m đến 1,2m, người dân đã phải di dời nơi ở và chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Tại xã Hưng Lợi, Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên) có nơi ngập sâu 1,5m.
Tại Nghệ An, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, trong đêm 16/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; lũ trên sông Cả (sông lớn nhất tỉnh Nghệ An) sẽ lên, tình hình mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp. Tỉnh Nghệ An đang duy trì lực lượng cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi về các địa phương kiểm tra, rà soát các phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư ở vùng thấp trũng ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cử người trực gác, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua tại những tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở.
(PV)
Nam Đàn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong những ngày qua, trên địa bàn Nam Đàn có mưa to đến rất to.
Theo thống kê ban đầu, đến 8 giờ sáng nay, toàn bộ hồ đập trên địa bàn huyện nước dâng cao tràn xuống các vùng, làm ngập hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường ngập sâu làm ách tắc giao thông.
Toàn huyện có gần 3.000ha cây trồng vụ đông và 400ha diện tích cá ao hồ và cá vụ 3 bị mất trắng hoàn toàn. Nhiều công trình đang xây dựng dang dở, nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng, chủ yếu là ở các xã Nam Thanh, Nam Lộc, Nam Anh, Nam Kim.
Cũng do mưa to, trên tuyến Quốc Lộ 46 có nhiều đoạn như ở Khu vực Thị Trấn, xã Nam Giang và một số tuyến đường thuộc các xã vùng phân lũ năm nam bị ngập sâu trong nước. Do mưa lũ bất ngờ em Nguyễn Thị Thủy ở xóm Khe Lau xã Nam Kim trên đường đi học về bị nước cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy thi thể.
Trước tình hình trên, Ban chỉ huy PCLB huyện và các tuyến, các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng nhân dân đã tập trung huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân sống dưới vùng hồ đập đến nơi an toàn, chủ động lực lượng canh đê, hộ cống túc trực, xử lý sự cố tràn, thẩm lậu tại các vùng hồ đập, tổng dọn vệ sinh, thu gom, chặt tỉa, giải phóng cây cối gãy đổ, nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm hạ mực nước tại các vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
(Hồng Hạnh)
Yên Thành: Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 11 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 15/10 đến 18giờ ngày 16/10, trên địa bàn huyện Yên Thành đã có mưa lớn, lượng mưa đo được 245mm cùng với lượng nước lũ từ đầu nguồn đổ về nhiều đã gây ngập úng một số tuyến đường giao thông và gây nguy hiểm cho một số công trình hồ đập, đặc biệt là hồ Đồn Húng, đập kẻ Sặt, đập Nhà Trò, mực nước lên trên mức báo động 2, có nguy cơ vỡ đập.
Để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, huyện Yên Thành đã báo động đối với các xã Hùng Thành, Tiến Thành, Tân Thành, Mã Thành, khẩn trương sơ tán tất cả các hộ dân vùng hồ đập đến nơi an toàn trước 20 giờ 30 phút, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ cùng với đơn vị chủ quản là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thủy lợi Bắc, xí nghiệp thuỷ lợi huyện triển khai ngay các phương án ứng cứu, đề phòng sự cố vỡ đập.
Tại các xã vùng sâu, vùng phía Nam huyện nước lũ từ đầu nguồn đổ về lớn đã gây ngập trên diện rộng, hầu hết các nhà dân đều bị nước tràn vào. Đặc biệt trên sông Vũ Giang qua các xã Khánh Thành, Công Thành nước đã tràn qua đê ngăn lũ với chiều dài hơn 3 km. Ngay suốt từ chiều và tối hôm qua, các xã vùng sâu đã khẩn trương di dời tất cả trẻ nhỏ và người già đến nơi an toàn, huy động lực lượng giúp dân kê kích tài sản, tập kết vật liệu ứng cứu hộ đê, nhờ đó đã hạn chế tối đa tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.
Đặt biệt, trên Quốc lộ 7A và tỉnh lộ 538, từ 17 giờ chiều qua nhiều đoạn đã bị nước tràn qua, có nơi ngập sâu gần 1 mét. Huyện Yên Thành đã bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ cắm biển báo, rào chắn và tổ chức trực gác tại những vị trí nguy hiểm, cấm người dân, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn; đến đầu buổi sáng hôm nay trên tuyến Quốc lộ 7A vẫn còn ách tắc, người và phương tiện chưa thể đi lại được; học sinh các trường khu vực phía Nam huyện phải nghỉ học.
Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, huyện Yên Thành đang tiếp tục triển khai các phương án phòng chống, khắc phục lũ lụt nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
(Thái Dương)

