Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực cảng Hoàng Mai

16:58, 29/11/2013
Mặc dù được quy hoạch cách xa khu dân cư nhưng do tốc độ phát triển nhanh nên hiện nay, bến bốc dỡ hàng hóa khu vực bến cảng Hoàng Mai lại nằm ngay trung tâm thị xã. Hàng ngày với lượng hàng hóa lớn chủ yếu là than đá được bốc dỡ thông qua cảng rồi vận chuyển qua khu vực dân cư nên đã gây ra ô nhiễm môi trường khu vực này.

 

Đã mấy năm nay, gần 50 hộ dân khu vực quanh cảng Hoàng Mai phải sống chung với cảnh bụi than. Trời mưa thì bùn than lầy lội, trời nắng thì bụi than tràn vào khu vực dân cư. Hầu hết nhân dân khu vực gần bến bốc dỡ than đã có đơn thư đến các cơ quan chức năng, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này. Anh Nguyễn Ngọc Sâm- người dân khối 1 Quỳnh Thiện - Thị xã  Hoàng Mai cho biết ở đây chịu cảnh ô nhiễm này lâu rồi, con nhỏ thì đông mà bụi vô cả nhà, vừa giặt quần áo xong xe chạy qua là coi như công toi, ảnh hưởng đến cuộc sống ghê gớm. Còn ông Phan Đức Lai - người dân Quỳnh Thiện – Hoàng Mai cho rằng, môi trường ô nhiễm quá, Ô nhiễm môi trường quá, vừa bụi, vừa ồn. Trẻ em ở đây thường bị một số bệnh về đường hô hấp.

 

Cảng Hoàng Mai hiện  ó 3 công ty chuyên bốc dỡ và vận chuyển than để bán lẻ hoặc cung cấp than cho nhà máy Xi Măng Hoàng Mai. Tại khu vực này mỗi công ty có khoảng từ 3 đến 5 máy xúc, bốc,  với khối lượng than thông qua cảng hàng năm khoảng 6 vạn tấn. Theo phản ánh của người dân, vào thời điểm tàu than về cảng, có tới hàng chục xe trọng tải lớn thường xuyên vận chuyển than đi qua khu dân cư nên gây ồn và bụi than cứ theo đó ngày càng nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Các doanh nghiệp ở đây cũng cho rằng hiện nay mặc dù đã có nhiều nỗ lực như thuê người quét dọn khu vực cảng,  đường ra vào khu dân cư nhưng việc vận chuyển than gây ra bụi là chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy hiện nay, các doanh nghiệp bốc dỡ và vận chuyển than cảng Hoàng Mai đang có đề án để xây dựng bãi rửa xe trước khi cho xe chạy qua khu dân cư. 

 

 

Theo ông  Văn Sỹ Công - GĐ Công ty TNHH Thành Công thì lâu nay công ty cũng đã bị phạt nhưng quả thật làm than thì bụi không thể tránh khỏi. Hiện công ty đã có cam kết và có đề án bảo vệ môi trường và đang xây dựng bãi rửa xe, các ngành chức năng cũng cần phải xem xét vì nhu cầu than cho xi măng Hoàng Mai rất lớn.

 


 
Được biết, trước đây do vi phạm những cam kết bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp khu vực cảng Hoàng Mai đã bị lực lượng cảnh sát môi trường xử phạt đến 40 triệu đồng và hiện nay các doanh nghiệp đã có đề án bảo vệ môi trường trong đó có giải pháp xây dựng bãi rửa xe vận chuyển, thu gom nước thải…Tuy nhiên, việc thực hiện đề án xây dựng bãi rửa xe của các doanh nghiệp bốc dỡ tại cảng Hoàng Mai có được thực hiện hay không thì đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế trước mắt. Chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần phải có giải pháp chiến lược hơn như quy hoạch mở đường riêng cho khu vực cảng thậm chí tìm địa điểm mới rộng hơn, thuận lợi hơn cho  các tàu hàng cập cảng , bốc dỡ, vận chuyển vì chắc chắn khi thị xã Hoàng Mai phát triển hơn nữa, nhu cầu sử dụng than ngày càng cao hơn thì cảng Hoàng Mai càng không thể nằm ở khu vực trung tâm. 



(Trịnh Viên - Hồng Phong)