Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huy động và lồng ghép có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo

14:00, 26/11/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (25/11), Đoàn kiểm tra Trung ương đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững do ông Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

 

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 2 năm 2011 - 2012, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân hàng năm là 3,6 %, riêng 3 huyện nghèo 30 a giảm từ 6 – 7 %/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 15,61 % vào cuối năm 2012. Ước đến cuối năm 2013 này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 12,5%.

 

Đạt được kết quả này là nhờ trong gần 3 năm qua, toàn tỉnh đã thu hút được 168 dự án đầu tư, giúp cho hàng chục ngàn lao động có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo được triển khai lồng ghép có hiệu quả. Các chính sách, dự án đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, xã nghèo tiếp tục được bổ sung. Hàng năm, toàn tỉnh có từ 11 đến 13 nghìn lao động đi lao động xuất khẩu.

 

Nghệ An đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 xuống còn 10%, năm 2015 còn 7,5%, phấn đấu hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu chương trình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn, Trung ương tiếp tục quan tâm, trong đó điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp để Nghệ An thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng và đoàn công tác ghi nhận về những nỗ lực trong công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua, nhất là đã có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể. Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần lưu ý đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xóa đói giảm nghèo; phân loại hộ nghèo để có cách xóa nghèo phù hợp;  huy động tốt các nguồn lực và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

 

(Mai Hương)