Nghệ An khẩn trương đối phó với siêu bão Haiyan
Thủ tướng chỉ đạo phòng chống siêu bão Haiyan
Theo dự báo, TP Vinh có thể là vùng tâm bão đổ bộ trực tiếp nên từ chiều ngày mai 9/11 có thể có mưa to và từ đêm ngày 9/11 đến sáng ngày 10/11, siêu bão có thể vào đất liền.
Để chủ động đối phó với siêu bão HaiYan, đ/c Nguyễn Xuân Đường đề nghị các cấp, các ngành và các huyện thành thị hoãn ngay các cuộc họp và các hoạt động không cần thiết trong hai ngày mồng 9 và 10/11; tổ chức các lực lượng thường trực 24/24h. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải triển khai mọi biện pháp kêu gọi, cưỡng chế các tàu thuyền về đất liền và tìm nơi trú ẩn an toàn vì sóng biến có thể dâng cao từ 6 đến 10m; tổ chức các phương án sơ tán, di dời tất cả nhân dân trong vùng nước biển có thể dâng cao từ 6 đến 10m đến nơi an toàn tuyệt đối; tập trung chằng chống nhà cửa, công sở, trường học, phát gọn cây xanh... Cho tất cả các trường nghỉ học từ ngày mai đến ngày 12, đảm bảo cho bệnh nhân có chỗ trú ẩn an toàn.
Sở NN&PTNT phải có phương án thông báo và chủ động xả nước từ bây giờ vì hiện các hồ đập đã đầy nước; Có phướng án ứng cứu khi bão vào, đảm bảo thông tin từ tỉnh đến cơ sở; chuẩn bị lương thực, thực phẩm đẩy đủ để kịp thời ứng cứu cho nhân dân, không để nhân dân bị đói, khát, bị cô lập... Tránh tình trạng chủ quan, coi thường từ đầu năm đến nay, bão không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh ta. Các phương án đối phó với siêu bão HaiYan phải hoàn tất trước 19h ngày 9/11. Các huyện miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xẩy ra do mưa lớn và hoàn lưu sau bão.
Đ/c Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu tình hình mức độ nguy hiểm của cơn bão và chủ động phòng chống siêu bão. Địa phương nào để thiệt hại về người và tài sản do chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy chính quyền và nhân dân. Hơn lúc nào hết, toàn hệ thống chính trị phải tập trung chỉ đạo theo phương châm 4 tại chỗ để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do siêu bão gây ra. Ngay sau cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh và các ngành sẽ xuống cơ sở để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, các huyện cũng tổ chức họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp đối phó với siêu bão. Sau bão lụt, các địa phương tập trung khắc phục, báo cáo kịp thời; hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.
(Lê Hằng)
