Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Cơ bản giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân

16:10, 11/11/2013
(truyenhinhnghean.vn) Theo thống kê sơ bộ, huyện Quỳ Hợp có tới 7 xã thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt với thời gian từ 4 - 6 tháng trong năm, cao điểm từ tháng 11 đến tháng 5. Trước thực trạng này, được sự giúp đỡ của UBND tỉnh, huyện Quỳ Hợp đã tiến hành đánh giá, khảo sát để tìm nguồn nước phục vụ rộng rãi cho đồng bào. Và hơn 2 tháng nay, nhiều hộ dân đã có nước sạch

 

 

Được chính quyền hỗ trợ để khảo sát tìm nguồn nước, sau một thời gian vất vả khoan thăm dò,  xã Minh Hợp cũng đã tìm được mạch nước ngầm để thực hiện khoan giếng. Với độ sâu hơn 40m, điểm khoan giếng được xác định trong khu vực trường mầm non của xã.

 

    

(Ảnh minh hoạ)

 
   

Từ khi có nước giếng khoan, việc chăm sóc cho con trẻ khu vực này được thuận tiện hơn. Không chỉ có trường mầm non có nước để sinh hoạt, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mà người dân trong vùng cũng không phải mua nước. Hàng ngày, điểm giếng khoan trường mầm non xã Minh Hợp trở thành nơi lấy nước tập trung của bà con trong xóm.

 

Cũng ở xã Minh Hợp, trước đây, để có nước sinh hoạt, gia đình ông Đặng Ngọc Hoàn (xóm Minh Hồng) cũng như các gia đình khác trong thôn đã phải xây bể, mua thùng nhựa để dự trữ nước mưa. Nguồn nước trời này hoàn toàn bị phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện của mỗi gia đình nên việc có nước sinh hoạt hay không rất bấp bênh. Vào lúc cao điểm, người dân phải mua nước với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/m3. Giờ đây, gia đình ông Hoàn cũng như các hộ dân trong vùng không còn phải thấp thỏm lo cảnh thiếu nước.

 

Theo chương trình hỗ trợ tìm nước sinh hoạt cho người dân của huyện Quỳ Hợp, đến thời điểm hiện nay, 18 điểm giếng khoan đã được xác định có nguồn nước ngầm ổn định tại các xã như Minh Hợp, Đồng Hợp, Văn Lợi , Thị trấn. Huyện Quỳ Hợp đã đầu tư hệ thống đường ống, bể chứa tập trung để nhân dân thuận lợi trong việc lấy nước tập thể.

 

Theo đánh giá từ phía người dân và chính quyền địa phương thì việc lựa chọn phương thức khảo sát tìm nguồn nước để khoan giếng, xây dựng bể lấy nước tập trung như hiện nay ít tốn kém hơn, hiệu quả sử dụng cao hơn.

 

 

Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, việc thiếu nước sinh hoạt của người dân các khu vực thường xuyên bị thiếu nước của huyện Quỳ Hợp đã cơ bản được giải quyết. Vấn đề còn lại là các địa phương có hệ thống giếng khoan, bể nước tập trung hiện nay trên địa bàn cần phải có một cơ chế quản lý, vận hành sử dụng thích hợp để vừa bảo đảm người dân có quyền bình đẳng trong việc sử dụng nước mà vẫn bảo vệ sự bền vững của công trình phục vụ đời sống lâu dài của người dân.

 

(Trịnh Viên)