Tập trung mọi nguồn lực chống bão Haiyan
Bão nối tiếp bão. Nghệ An là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh của các cơn bão. Mặc dù đã vào trung tuần tháng 11 nhưng bão số 14 vẫn được dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An. Cơn bão siêu mạnh có gió giật lên cấp 17 và có tốc độ đi cực nhanh nên diện ảnh hưởng sức tàn phá của cơn bão này là rất mạnh.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão HaiYan tại TX Cửa Lò (Ảnh: Báo Nghệ An) |
Tại cảng Cửa Lò, rất nhiều tàu thuyền đã vào bờ trú ẩn. Mặc dù trong ngày hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng theo kinh nghiệm đi biển thì đây là “loại” thời tiết báo nhiều hiểm nguy nên hầu hết người dân đều đưa đưa tàu về bờ. Với 40 năm kinh nghiệm trong nghề đi biển, khi nghe thông tin về cơn bão số 14, ông Lê Viết Xuân ở phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò đã đưa tàu về bờ từ 5h sáng nay. Không những thế, vào đến bờ, ông còn phải tìm kiếm nơi an toàn nhất để cho tàu thuyền trú một cách an toàn nhất.
Theo dự báo, bão số 14 sẽ đổ bộ vào từ Quảng Bình đến Nghệ An. Đây là cơn bão có sức tàn phá mạnh vì thế việc phòng chống cơn bão này đã và đang được các ngành các địa phươgn tập trung thực hiện. Với trên 4000 tàu thuyền và có 5 huyện TX ven biển cùng trên 600 hồ đập, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân thì công tác phòng chống bão đang được triển khai quyết liệt tại Nghệ An. Bên cạnh việc kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, các phương án di dời ân cũng đã đượctriển khai tích cực.
![]() |
| Tàu thuyền tránh trú siêu bão Haiyan (Ảnh: Lê Thạch) |
Tại công điện khẩn chỉ đạo các địa phương về công tác phòng chống bão số 14, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị các ngành, các địa phương không được chủ quan mà phải tập trung mọi nguồn lực phòng chống có hiệu quả.Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại do chủ quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Công điện cũng yêu cầu các ngành, các địa phương dừng tất cả các cuộc hội họp để tập trung chống bão.
Thiên tai là điều bất khả kháng và con người chỉ có thể né tránh được thiên tai khi mà công tác phòng chống đều được chuẩn bị tốt mới hy vọng giảm được mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
(Thúy Vinh)


