Bia rượu, vui ít, lắm hiểm hoạ
![]() |
|
| Hiểm hoạ luôn rình rập sau những cuộc vui kiểu này | |
Khoa chấn thương Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, mỗi ngày, tiếp nhận 120 bệnh nhân vào cấp cứu thì có đến trên 50% bệnh nhân bị tai nạn giao thông và các bệnh liên quan đến bia rượu. Trong số đó, phần lớn bệnh nhân do uống bia rượu không làm chủ tốc độ bị tại nạn và gây tai nạn cho người khác. Ông Phan Đăng - người nhà bệnh nhân cho rằng, cần phải có biện pháp khắc phục hạn chế bia rượu trong sinh hoạt, đặc biệt trong tham gia giao thông, vì sức khỏe của chính mình.
Thực tế hiện nay, rượu bia đã bị lạm dụng quá nhiều trong cuộc sống thường ngày. Từ người dân bình thường đến cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đều có thể uống rượu, bia ở mọi lúc, mọi nơi. Theo số liệu của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, trong 11 tháng của năm 2013, có trên 33.500 bệnh nhân đến cấp cứu thì có đến trên 6.500 ca do tai nạn giao thông và các bệnh liên quan đến rượu bia, trong số đó, tai nạn GT chiếm trên 50%. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải tại các BV hiện nay. Bác sỹ - Thạc sỹ Nguyễn Đức Phúc - trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa cho biết: Hàng năm, số bệnh nhân nhập viện do bia rượu rất lớn, do vậy, chúng tôi rất đồng tình với Chỉ thị 17 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về cấm các CBCNVC uống rượu bia trong, trước và sau giờ nghỉ trưa của ngày làm việc triển khai thược hiện nghiêm túc sẽ giảm được tình trạng quá tải trong BV.
Nhiều vụ tại nạn giao thông thương tâm xảy ra do uống quá nhiều bia, rượu… Có người là nạn nhân của TNGT do người khác gây ra, cũng không ít người trở thành tàn phế, mất mạng do sự chủ quan, bất cẩn của chính mình đã để lại hậu quả, nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội. Bia rượu trở thành vấn nạn khi bị lạm dụng cả trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa, dẫn đến nhiều cán bộ, công chức vào làm việc không còn làm chủ được chính mình, làm mất hình ảnh, phong cách của người cán bộ công chức trước nhân dân, giảm hiệu suất, hiệu quả lao động.
Đã đến lúc, chúng ta phải có một cách nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về “tệ nạn” uống bia rượu tràn lan trong xã hội hiện nay để có biện pháp ngăn ngừa tích cực và hiệu quả. Mới đây, ngày 3/12/2013, để khắc phục tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; vi phạm giờ giấc lao động, lạm dụng việc uống rượu, bia, ngồi quán cà phê và làm việc riêng trong giờ hành chính, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
(Thanh Hà)

