Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗi lo rau, củ, quả Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt

16:44, 11/12/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sau hàng loạt thông tin về khoai tây, cà rốt Trung Quốc nhiễm độc, hầu hết người tiêu dùng TP Vinh đã “quay lưng” với mặt hàng này. Tuy nhiên, do hám lợi, các tiểu thương vẫn nhập hàng nông sản Trung Quốc dán mác hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng.

 

 
Rau, củ, quả Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt được bày bán tràn lan trên thị trường (Ảnh minh hoạ)  
   

Đến bất cứ các chợ trên địa bàn TP Vinh dễ dàng nhận thấy hàng nông sản Trung Quốc chiếm một số lượng áp đảo so với hàng Việt. Không chỉ có cà rốt, khoai tây mà các loại hàng khác như: bí, đậu, gừng, tỏi, hành, bắp cải, củ cải,… có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan. Các mặt hàng này được bán với giá thành rất rẻ. Trước tâm lý của người tiêu dùng muốn được sử dụng hàng Việt nên các loại hàng nông sản Trung Quốc được người bán “gắn mác” hàng Việt.

 

Một trong những nguyên nhân chính cho các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lại dễ dàng được bày bán trên thị trường là do hám lợi, tiểu thương bất chấp quy định, bằng mọi cách đưa hàng không rõ nguồn gốc vào thị trường nội địa tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nguồn gốc hàng hóa còn thiếu các văn bản quy định quản lý chặt chẽ nên khi về đến các chợ lẻ thì rất khó xử lý. Lực lượng chức năng chưa thực sự vào cuộc trong công tác kiểm  soát các mặt hàng này. Vì thế, các loại nông sản Trung Quốc không đảm bảo chất lượng vẫn nhập về một cách ồ ạt và khi về đến các chợ  thì  được các tiểu thương  đặt  là hàng Việt. Và người tiêu dùng chỉ còn biết trông chờ vào ý thức và lương tâm của người bán.

 

 

Ông Nguyễn Văn Hường – Đội trưởng Đội QLTT cơ động TP cho biết: Ngành đang triển khai kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nông sản Trung Quốc trước, trong và sau tết Nguyên đán. Hiện nay, trên thị trường, hàng nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc chiếm số lượng lớn, tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về mặt hàng này còn gặp nhiều khó khăn vì lực lượng mỏng…

 

Rau, củ, quả là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi  gia đình. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, người tiêu dùng không còn cách nào khác chỉ còn cách là tự trang bị cho mình những kỹ năng khi mua hàng hóa dù đó là kỹ năng cảm tính.

 

(Võ Huyền)