Sơ kết 5 năm thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại khu vực biên giới
Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại 7 tỉnh biên giới gồm Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An, có trên 37.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trung bình trong 10.000 dân, thì có 940 người nghiện, cao hơn nhiều lần tỉ lệ chung của toàn quốc.
Trong 05 năm qua (2008-2012), công tác cai nghiện được tuyên truyền, triển khai sâu rộng. Đã có trên 42 nghìn 700 lượt người nghiện được tổ chức cai. Tuy nhiên, tỉ lệ tái nghiện vẫn còn cao, 80 đến 85%. Đây là một khó khăn ở các khu vực biên giới, đòi hỏi phải sự nỗ lực, nghiên cứu để tìm ra các biện pháp cai nghiện hiệu quả hơn. Hiện nay, mô hình thí điểm “Quân dân y cai nghiện cho người nghiện ma túy” ở nhiều đồn biên phòng được xem là có kết quả để áp dụng, tiến tới góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về cai nghiện ma túy và quản lí sau cai nghiện của chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy.
Tại hội nghị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện ma túy ở khu vực biên giới.
Dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cai nghiện ma túy 5 năm qua ở khu vực biên giới, và vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
(Dương Cầm)
