Tiết kiệm điện từ mỗi gia đình
![]() |
|
Những con số ý nghĩa.
Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chỉ đạo triển các chương trình tiết kiệm điện, trong 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013, chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013” đã được Điện lực Vinh phối hợp với UBND TP Vinh triểm khai thí điểm tại phường Trung Đô. Sau 3 tháng thực hiện, có đến 95% số hộ gia đình trên toàn phường đăng ký tham gia thực hiện chương trình. Điện năng tiêu thụ trong tháng 9,10,11/2013 đã giảm đi đáng kể so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể là trong số 4000 hộ tham gia đăng ký đã có hơn 700 hộ có sản lượng giảm trong đó 380 hộ giảm từ 15-50% lượng điện tiêu thụ, sản lượng điện giảm 101.887 kWh tương đương với tiết kiệm được trên 200 triệu đồng. Bình quân mỗi hộ dân tiêu thụ điện giảm trong 3 tháng là 268kWh tương đương với tiết kiệm được 526.000đồng.
Từ mỗi thành viên gia đình
Là một trong những hộ gia đình tiêu biểu của chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013”, chị Lê Thị Thìn ở tổ 1 khối 2 Phường Trung Đô chia sẻ: Là người phụ nữ trong gia đình, thường xuyên dùng điện, bản thân luôn tự giác có ý thức tiết kiệm điện đầu tiên, khi thấy thật cần thiết mới dùng và sau đó là nhắc nhở con cái phải tắt khi không sử dụng. Ví dụ, xem ti vi ban ngày thì nên tắt các bóng điện không cần thiết. Nếu ra ngoài chơi nhớ tắt các thiết bị điện ở trong nhà. Và hầu như trong nhà đều sử dụng bóng tiết kiệm điện 15W. Muốn tiết kiệm điện thì tất cả các thành viên đều phải có ý thức”.
Chính quyền phải vào cuộc
![]() |
| Sau 3 tháng phát động, chương trình đã tiết kiệm được trên 200 triệu đồng |
Khối 2 phường Trung Đô có 135 hộ dân, sau 3 tháng triển khai chương trình có tới 20 hộ đạt tiêu chuẩn. Trao đổi kinh nghiệm, ông Hoàng Nghĩa Tuất - khối trưởng Khối 2 phường Trung Đô khẳng định để chương trình có hiệu quả, cần làm tốt công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của khối. Đối với khối 2, cứ đều đặn mỗi tuần 2 tối vào đầu và cuối tuần đều tổ chức đọc tuyên truyền 30 phút về ý nghĩa và các giải pháp của tiết kiệm điện vào lúc 19h. Ngoài ra, các tổ trưởng tổ dân cư còn đến tận các hộ gia đình giám sát việc thực hiện.
Sẽ nhân rộng chương trình
Nói rộng hơn về chương trình tiết kiệm điện năm 2013, ông Phạm Văn Nga – Giám đốc Điện lực Vinh khẳng định: Qua các buổi tuyên truyền ở trường học, nhiều trẻ em không những có ý thức tiết kiệm mà còn trở thành những tuyên truyền viên nhí cho gia đình, nhắc nhở ông, bà, bố, mẹ và anh chị em cùng tiết kiệm điện. Còn đối với các đơn vị, doanh nghiệp thì trong số 200 doanh nghiệp đăng ký có đến 120 doanh nghiệp đạt tiêu chí giảm từ 10 -15%. Còn đối với chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” thì đã giảm nhanh được sản lượng điện của từng gia đình.
![]() |
| Các hoạt động ngoại khoá về tiết kiệm điện sẽ nâng cao ý thức trong sử dụng điện ở lứa tuổi HS |
Trong năm tới, chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” sẽ không triển khai vào các tháng 9, 10, 11 như năm nay vì đây là thời điểm trời lạnh người dân sử dụng điện không nhiều. Chương trình sẽ hiệu quả hơn khi triển khai vào giữa mùa hè, khi người dân sử dụng điện nhiều nhất. Năm 2014, chương trình tiết kiệm điện sẽ triển khai sâu rộng đến các phường trung tâm, có mật độ dân cư đông, nhu cầu sử dụng điện lớn. Ngoài mục đích chống quá tải điện lúc nắng nóng, Điện lực Vinh cũng sẽ quan tâm đến vấn đề tiết kiệm điện ở trường học, các cơ quan, công sở bởi hiện nay nhiều đơn vị còn lãng phí trong sử dụng điện với chỉ tiêu giao cho các đơn vị, doanh nghiệp sẽ là tiết kiệm từ 10-15% sản lượng.
(An Nhân)



