Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hàng giả “ồ ạt” lên vùng cao

16:28, 08/01/2014
(truyenhinhnghean.vn) Càng về dịp cuối năm, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và không rõ nguồn gốc lại càng ồ ạt tràn về các chợ nông thôn miền núi. Giá rẻ chính là một trong những nguyên nhân khiến người dân dễ dàng mua phải hàng giả, hàng nhái.

 

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quế Phong thường xuyên xuất hiện các xe tải nhỏ, với đầy đủ các mặt hàng bày bán ở vỉa hè và nhập lại cho các cửa hàng, ốt quán. Hầu hết, chủ hàng, chủ xe đều ở huyện Diễn Châu và một số huyện miền xuôi lên kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép và một số đồ dùng thiết yếu khác.

 

Đánh vào tâm lý của người tiêu dùng là rẻ, nhìn chấp nhận được nên càng ngày, càng có nhiều xe hàng xuất hiện trên địa bàn huyện Quế Phong, đến tận các xã và được tiêu thụ rất nhanh chóng. Không những thế, đây còn chính là điểm phân phối cho nhiều người bán hàng trong chợ và các cửa hàng khác trên địa bàn.

 

Giá rẻ, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao là cơ hội cho hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan trên thị trường

 

 

Điều đáng nói là những mặt hàng này mặc dù phải vận chuyển từ dưới xuôi lên, chi phí lớn, nhưng giá các mặt hàng tiêu dùng vẫn “mềm” hơn hàng cùng loại ở khu vực đồng bằng. Tại sao có nghịch lý này? Tìm hiểu tại một vài khu chợ mới thấy, phần lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hoặc nếu có chỉ là tên nhái của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước. Điển hình như một chiếc áo ấm của trẻ em chỉ với giá 20.000 đồng, theo giải thích của chủ hàng là do nó chỉ còn lại màu trắng nên bán rẻ. Còn các các khác thì từ 100.000 đồng trở lên cả. Nhưng trả giá thì vẫn có thể hạ xuống. Anh Nguyễn Văn Bốn –  người cung cấp hàng cho các điểm chợ ở Quế Phong cho biết: Hàng tôi cung cấp ở đây đều lấy ở Hà Nội, Sài Gòn cho nên giấy tờ, hóa đơn bán hàng và hóa đơn đỏ khi nào cũng phải đầy đủ. Kèm theo đó thì giấy phép kinh doanh, thuế môn bài đóng nạp hàng năm đầy đủ. Tuy nhiên, khi PV xin phép được xem và chụp các hóa đơn, chứng từ liên quan đến các mặt hàng thì anh Bốn từ chối và bỏ đi.

 

Những mặt hàng được đóng gói cẩn thận, đẹp thì được đưa vào chợ hoặc các cửa hàng để nhập, còn những hàng lỗi, hàng kém hơn thì được bày bán ở vỉa hè và bất cứ nơi nào có thể. Hàng hoá không có nguồn gốc là điểm chung tại chợ này. Khi được hỏi, các chủ hàng đều trả lời một cách chung chung, rằng lấy ở chợ Đồng Xuân và các làng may ở Cổ Nhuế về bán.

 

Hiện nay, trên thị trường, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và hàng từ Trung Quốc nhập lậu về là rất nhiều. Không ít trong số đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, người bán hàng cần tư vấn các mặt hàng uy tín, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn người dân hãy là người tiêu dùng thông thái khi chọn mua hàng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có sự giảm sát chặt chẽ. Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Trưởng phòng Công thương Quế Phong thừa nhận: Ngày cuối năm và thường đến Tết, thì các loại hàng hóa ở miền xuôi cũng như huyện bạn, lượng hàng hóa sẽ được cung cấp về cho huyện Quế Phong một số lượng khá lớn phục vụ nhu cầu tiêu dùng, tiêu thụ của bà con nhân dân địa bàn, đặc biệt là bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa. Qua khảo sát, kiểm tra và có nhận định: một số mặt hàng thì nguồn gốc xuất xứ chưa được kiểm tra, mặc dù có kiểm tra nhưng chưa được chặt chẽ, chưa được thường xuyên.

 

Việc tẩy chay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xem ra nan giải bởi ngay cả người tiêu dùng miền xuôi, dù cẩn thận và có ý thức đến nào cũng chẳng thể phân biệt được thật - giả, huống hồ người dân miền núi, kinh tế khó khăn tạo điều kiện cho hàng giả, hàng nhái có đất sống. Do vậy, Nhà nước cần phải có các chế tài xử lý thật nghiêm minh những trường hợp vi phạm, mang lại lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

 

(Bùi Thọ)