Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cuộc sống mới ở bản “Hồi cư”

10:29, 01/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sau hàng chục năm sống nay đây, mai đó nơi rừng thiêng, nước độc, tháng 6/2009, 118 hộ với trên 870 nhân khẩu đồng bào Mông di cư trái pháp luật sang Lào, ồ ạt hồi cư về địa phương tại xã Tri Lễ, huyện biên giới vùng cao Quế Phong.

 

 

(Ảnh minh hoạ)

 

 

Bản Huổi Mới 2, xã Tri Lễ huyện biên giới vùng Cao Quế Phong. Từ những năm 2009 về trước, "cơn lốc" di cư bất hợp pháp đã tràn qua, bản tưởng chừng như bị "xóa sổ". Có thời điểm, Bản có đến 28 hộ bỏ nhà, bỏ rẫy di cư trái phép qua bên kia biên giới. Sau khi về nơi ở mới, được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, của chính quyền địa phương, bà con sau khi đã hồi hương, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.  

 

Những ngày về bản mới, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn: không có nhà ở, không có ruộng nương để sản xuất, nhưng chính vào thời điểm đó Chính quyền, các đoàn thể, bộ đội biên phòng…. đã vào bản giúp đồng bào dựng nhà tạm để ở, khai hoang đất trống và vận động bà con ở tại địa phương nhường đất cho những gia đình mới hồi cư về có đất canh tác. Đặc biệt, thông qua nguồn vốn các Chương trình 135, Quyết định 134, 167 và sau này là Nghị quyết 30a đã giúp cho các hộ hồi cư nói riêng, người Mông Tri Lễ nói chung có động lực mới thực sự để phát triển.               

 

Đến nay, ở 10 bản người Mông đã khai hoang được trên 135 ha ruộng trồng lúa nước 2 vụ/năm, trồng được hàng chục ha mía, chanh leo; các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đều phát triển tốt. 100% hộ đã có nhà ở, có ruộng đất sản xuất. Hầu hết đồng bào đã biết làm ăn, phát triển kinh tế... cuộc sống đang từng bước đi lên làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Việc di cư trái pháp luật của đồng bào Mông ở Tri lễ sang Lào đã giảm hẳn.

 

No ấm đã về, đời sống văn hóa của đồng bào cũng đã được cải thiện. Nhiều công trình thiết chế văn hóa theo đời sống mới đã được đầu tư. Chính sự đổi thay đó đã và đang tạo điều kiện để những hộ hồi cư ở Tri Lễ có thêm niềm tin với cuộc sống hiện tại. Những chính sách, những dự án đầu tư của Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ đổi thay từng ngày cho cuộc sống của đồng bào Mông nơi dải đất biên cương của Tổ Quốc.

 

(Hữu Đức)