Hiệu quả mang lại từ chương trình 30A ở Nghệ An
17:07, 02/02/2014
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo của tỉnh là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong đã thực sự mang lại hiệu quả. Chương trình được triển khai ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, chuyển giao KHKT cho người dân còn góp phần tích cực trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng
Quế Phong thuộc huyện miền núi cao, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Đời sống nhân dân còn rất khó khăn. Được thụ hưởng từ chương trình 30a nên đến nay bộ mặt nông thôn ở nhiều bản làng đã khởi sắc. Điện, đường, trường trạm từng bước được đầu tư xây dựng; Bên cạnh đó người dân được tiếp cận với KHKT, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã Châu Kim, Quế Phong là một minh chứng. Nhờ có chương trình 30 mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
|
Bản thái bình yên, văn hóa |
Không chỉ ở Quế Phong, mà ở tất cả 3 huyện được thụ hưởng chương trình 30a đều đã và đang phát huy có hiệu quả các hạng mục của chương trình này. Mục tiêu của chương trình là hạ tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện xuống bằng mức trung bình của tỉnh vào năm 2015, và xuống bằng mức trung bình của khu vực vào năm 2020. Thu nhập bình quân của các hộ ở huyện nghèo vào năm 2020 sẽ cao gấp 5,6 lần hiện nay. Tỷ lệ lao động nông thôn được tập huấn và đào tạo nghề đến năm 2020 đạt trên 50%. Đến năm 2020 giao thông sẽ thông suốt tới hầu hết các xã, điện lưới quốc gia, điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc được cơ bản đảm bảo.
Ông Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh đánh giá:
“Từ khi triển khai chương trình 30a, đời sống nhân dân miền núi đã khác nhiều so với trước. Cơ sở hạ tầng, đội ngũ công chức xã đã được thay đổi một cách khá toàn diện. tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh và bền vững. Thông qua thực hiện chương trình 30a cuộc sống nhân dân 3 huyện đã được nâng lên theo hướng tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm từ 6 đến 7% đây là một kết quả tốt”
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a Nghệ An đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu: hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%; 100% hộ nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ; tiếp tục tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Phấn đấu để 50% số xã thuộc 3 huyện nghèo cơ bản có đầy đủ các công trình hạ tầng cơ sở và được bố trí tăng cường cán bộ về làm Phó Chủ tịch xã. Thực hiện tốt các chính sách về giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác. Có thể khẳng định, trong những năm qua Nghị quyết 30a của Chính phủ đã tạo điều kiện cho nhân dân 3 huyện thoát nghèo, tạo được sự phấn khởi tin tưởng trong nhân dân.
(NTV)

