Nam Đàn sau 3 năm xây dựng huyện điểm Quốc gia Nông thôn mới
Về Nam Cát những ngày đầu xuân này, hình ảnh của một vùng quê nghèo chiêm trũng với kết cấu hạ tầng vừa lạc hậu, vừa xuống cấp, khó khăn chồng chất trước đây đã được thay thế bằng một bức tranh toàn cảnh nông thôn đổi mới đầy sinh động. Chỉ sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ phát huy cao dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường trong toàn Đảng, toàn dân, biết chọn mũi, chọn việc, chọn nội dung phù hợp để ưu tiên triển khai thực hiện, Nam Cát đã huy động được trên 60 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó 80% là do nhân dân đóng góp, nên từ 7 tiêu chí ban đầu, nay Nam Cát đã vươn lên đạt 15/19 tiêu chí NTM, giữ vị trí tiên phong trong phong trào xây dựng NTM ở Nam Đàn.
|
Nông dân Nam Đàn thu hoạch rau phục vụ tết |
Những năm qua, cùng với sự quan tâm, ưu ái của Đảng, Chính phủ, nhà nước và đồng bào, đồng chí cả nước, bạn bè quốc tế hướng về quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên huyện Nam Đàn đã tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, vừa phát huy cao nội lực, thu hút được nhiều chương trình, dự án lớn, từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng các nguồn vốn đầu tư đạt 260 tỷ đồng, trong đó nhân dân xã nhà và con em xa quê đóng góp gần 50%, góp phần làm thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc diện mạo của quê hương Bác kính yêu, giúp Kim Liên nhanh chóng hoàn thiện 34/39 nội dung theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM.
Với xuất phát điểm là huyện thuần nông, thu nhập thấp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng xác định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM nên ngay từ bước triển khai, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, huyện Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhằm phát huy sức mạnh nội sinh trong toàn Đảng, toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi nhà. Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được 554 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 136 tỷ đồng, chiếm gần 25%. Đến nay, Nam Đàn đã có 2 xã đạt 15-17 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 4 xã đạt 7-9 tiêu chí.
Mặc dù chặng đường trước mắt còn dài, còn lắm gian nan thử thách, nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đã làm được sau 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM sẽ là động lực tiếp sức cho Nam Đàn để nhanh chóng về đích trong lộ trình xây dựng NTM, xứng đáng với niền tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước hướng về quê hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.
(Hồng Hạnh)

