Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn: Dân khổ vì điện quá yếu

15:10, 23/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở huyện Nghĩa Đàn đã đang phải chịu cảnh thiếu điện, mặc dù hàng tháng họ đều phải đóng tiền điện đầy đủ, nhưng trái lại nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày quá yếu. Đó là nỗi khổ của người dân lâu nay, mà chưa được cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

 

 

10 giờ 15 phút, một trong những thời điểm mà ở vùng nông thôn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn ít sử dụng điện nhất nhưng nhà ông Nguyễn Xuân Yêm muốn xem ti vi cũng đành chịu, điện áp không đủ nên bật ti vi lên thì hầu như chỉ xuất hiện gạch sáng lóe lên giữa màn hình. Ông Yêm bức xúc:  Điện yếu, nấu nồi cơm cũng khó chín, nước không bơm được, các cháu không học bài được vì 8,9 giờ đêm là bóng điện đỏ như hòn than…

 

 

Nguồn điện mà nhân dân ở nhiều xóm của xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn sử dụng, chủ yếu ăn theo điện lưới do Nông trường Cờ Đỏ quản lý. Trong khi nông trường chỉ nhằm vào kinh doanh, không có khả năng để đầu tư, sửa chữa, ổn định nguồn điện cho dân. Ông Nguyễn Hữu Dần ở xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng cũng không khỏi bức xúc: Chúng tôi đề nghị bên nông trường cần phải tìm cách để ổn định điện cho dân chúng tôi dùng. Tiền chúng tôi đóng mà điện lại không được dùng. Thiếu điện là thiếu đủ thứ…

 

Nhiều xã của huyện Nghĩa Đàn bao năm nay vẫn còn nguyên tình trạng nông trường dành quản lý, bán điện cho dân. Xã Nghĩa Hiếu có 8 xóm, thì 5 xóm dân phải dùng điện của Nông trường Tây Hiếu 2. Mà đã dùng điện của nông trường thì đều phải chịu cảnh: khổ vì thiếu điện. Ông Ngô Sỹ Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn đề nghị điện lực Nghĩa Đàn cần phải kịp thời tiếp nhận mạng lưới điện nông thôn để quản lý sửa chữa cho dân.

 

Điện lực Nghệ An cũng đã có công văn đôn đốc đơn vị cấp dưới của ngành hoàn thành việc tiếp nhận mạng lưới điện nông thôn để quản lý trong tháng 7 năm 2013, nhưng đến nay, trên thực tế ở huyện Nghĩa Đàn vẫn chưa có động thái gì tích cực bởi còn phải theo lộ trình của ngành, phải làm từng bước chờ khi có các nguồn vốn.

 

Việc tính toán của ngành điện lực tất là phải đi theo lộ trình vạch ra. Tuy nhiên, đã bao nhiêu năm qua, người dân của không ít xã thuộc huyện Nghĩa Đàn nói riêng, và nhiều vùng nông thôn trong tỉnh nói chung đang phải chịu cảnh khốn khổ vì điện vừa thiếu, vừa yếu, không đủ dùng trong những sinh hoạt thông thường. Để rồi, cứ mỗi kì đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, người dân lại chỉ biết kiến nghị, nhưng không biết đến khi nào thì các cơ quan có trách nhiệm giải quyết cho những đòi hỏi rất chính đáng của mình.

 

(Dương Cầm)