Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

09:21, 24/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Đến ngày 21/2,tại Nghệ An đã xuất hiện 5 ổ dịch tại 4 xã thuộc 4 huyện, thị. Dịch cúm gia cầm H5N1 vẫn chưa có thuốc chữa, vì thế, tiêm phòng là cách hữu hiệu nhất để phòng chống bệnh này. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là nhận thức của người dân về vấn đề tiêm phòng vẫn còn hạn chế nên kết quả tiêm phòng không cao và đây chính là nguy cơ khiến

 

Cách đây 9 ngày, trang trại chăn nuôicủa gia đình ông Phan Đình Kiên ở xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc có vịt chết hàng loạt, ngày hôm sau cán bộ thú y đưa bệnh phẩm đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với H5N1 và toàn bộ đàn gia cầm gần 1.000 con của gia đình ông đã được tiêu hủy. Gia đình ông tiến hành phun Benkoci để khử trùng tiêu độc cho khu vực chăn nuôi.

 

Tiêm vắc xin phòng cúm gia cầm tại Nghi Vạn, Nghi Lộc (Ảnh: Phạm Tuân)

 

Chỉ cách trang trại gia đình ông Kiên - nơi xuất hiện ổ dịch cúm H5N1 đầu tiên của huyện Nghi Lộc trong năm 2014 là trang trại chăn nuôi vịt thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Huy Văn. Trang trại này có trên 1500 con vịt 50 ngày tuổi. Mặc dù ông Văn làm nghề chăn nuôi vịt thương phẩm đã gần 20 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên ông tiêm Vắc xin H5N1 cho đàn gia cầm của mình. Và nếu không xuất hiện dịch cúm H5N1 tại đàn vịt của gia đình người hàng xóm thì ông Văn cũng không biết nghĩ đến việc tiêm phòng dịch cúm gia cầm cho trang trại chăn nuôi của mình.

 

Một khó khăn trong công tác phòng chống dịch cúm, đó là lo ngại tiêm phòng sẽ làm cho gia cầm sinh sản ít. Người dân vì cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi lớn. Nếu không tiêm phòng thì dịch sẽ xảy ra và cả đàn gia cầm sẽ bị chết, lúc đó mức thiệt hại sẽ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Không những thế hiện dịch cúm A đang có nhiều biến thể phức tạp và đang xảy ra tình trạng vi rút từ gia cầm lây sang người và từ người sang người.

 

Một lọ thuốc H5N1 có liều lượng tiêm cho 250 con vịt hoặc 500 con gà nên những nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (quy mô vài chục con) muốn tiêm phòng cho đàn gia cầm cũng khó. Đây là một trong những lý do khiến cho việc tiêm phòng tại nông hộ nhỏ lẻ bị hạn chế khiến cho việc phòng chống dịch cúm gia cầm gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, từ năm 2011, nhà nước không hỗ trợ Vắcxin thì việc tiêm phòng tập trung tại xóm không được triển khai thì hầu như chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ không thưc hiện tiêm phòng. Ông Phạm Anh Tuấn - Trạm thú y Nghi Lộc cho biết thêm: Nông dân vẫn còn chủ quan, có nhiều hộ chăn nuôi trang trại 3.000 con vịt đẻ nhưng chúng tôi và chính quyền xã phải vận động mãi họ mới chịu cho chúng tôi tiêm phòng cho đàn gia cầm của họ.

 

Tâm lý dấu dịch cũng làm cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm gặp khó khăn.  Khi thấy gia cầm có biểu hiện của dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi thường bán chạy, bán tháo.

 

Toàn tỉnh hiện có tổng đàn gia cầm là 17 triệu con. Trong số đó có đến 60-70% được chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ. Theo thông tin từ chi cục thú y tỉnh, đến ngày… toàn tỉnh đã xuất hiện 5 ổ dịch tại 4 địa phương. Hiện tại, các vùng dịch đều đã được bao vây và khống chế. Hiện công tác phòng chống dịch đang được ngành nông nghiệp triển khai tích cực. Diễn biến dịch cúm A với nhiều tuýp đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới nhất là tại Trung Quốc. Ở Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do dịch cúm A… Như vậy, không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ đàn gia cầm mà việc phòng chống dịch cúm còn đặt ra đối với tính mạng của mọi người. Đối với mỗi người dân cần tự bảo vệ mình khỏi dịch cúm gia cầm bằng cách thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh và phòng dịch.

 

(Thúy Vinh)