Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu, Yên Thành tập trung khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm

10:33, 21/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, huyện Quỳnh Lưu, Yên Thanh khẩn trương chỉ đạo cơ sở khoanh vùng ổ dịch và thực hiện đồng bộ các biện pháp không để dịch bệnh lây lân ra diện rộng.

 

Quỳnh Lưu là huyện có số lượng đàn vật nuôi tương đối lớn so với các huyện khác, vì vậy việc chủ động phòng chống các loại dịch bệnh xảy ra ở đàn vật nuôi rất được cơ quan chức năng và người chăn nuôi quan tâm.  Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có hơn 1,2 triệu con gia cầm tập trung ở một số xã như: Quỳnh Văn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Bá…

 

Theo ghi nhận hiện tại, trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch cúm gia cầm tại gia đình ông Hồ Sỹ Lịch ở xóm 4, xã Quỳnh Lâm với tổng đàn là 629 con, trong đó có 589 con vịt và 40 con gà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Lâm đã tiến hành tiêu hủy và phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu chăn nuôi của gia đình ông.

 

Phun thuốc tiêu độc, khử trùng để khoanh vùng, dập dịch cúm gia cầm (Ảnh: Phạm Tuân)

 

Ngay khi có thông tin dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh; phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác tiêm phòng cũng được triển khai rộng rãi. Chi cục thú y tỉnh đã cấp cho huyện Quỳnh Lưu 10 nghìn liều vắc xin và 100 lít hóa chất để phòng ngừa dịch cúm gia cầm H5N1.

 

Song song với việc tiêm phòng dịch bệnh, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng chỉ đạo đội kiểm dịch cơ động tăng tần suất kiểm tra, xử lý các hoạt động buôn bán gia cầm trái phép đi tiêu thụ; Tăng cường kiểm tra các trang trại chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y như không có tường rào ngăn cách khu vực chăn nuôi với bên ngoài; không có hố khử trùng tại cổng ra vào; xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi không đảm bảo; nước uống dùng trong chăn nuôi không được kiểm tra định kỳ… Qua đó, chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có thể xảy ra.

 

Ông Hồ Nghĩa Bính - Trưởng trạm thú y huyện Quỳnh Lưu cho biết: Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn, trạm phối hợp với phòng NN tham mưu với UB huyện ban hành công điện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; Giao cho đội kỹ thuật phụ trách vùng để bám sát địa bàn phối hợp với các xã giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm khi có dịch bệnh xảy ra; Tiến hành phun thuốc khử trùng xung quanh vùng có dịch.

 

Tại huyện Yên Thành, xã Hoa thành là xã đầu tiên ở huyện bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 tại hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận ở xóm 4.

 

Xã Hoa Thành hiện có gần 20 nghìn con gia cầm tập trung đều ở 7 xóm. Sau khi nhận được tin báo của Ban thú y xã Hoa Thành, Trạm thú y huyện đã cử cán bộ kỹ thuật về phối hợp với xã để xác minh nắm tình hình và tiến hành lấy 3 mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan thú y vùng 3 để xét nghiệm. Ngày 15/2/2014, đã cho kết quả dương tính với vi rút H5N1.

 

Để khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, hiện nay các ngành chức năng trong xã đang tập trung cho công tác phòng chống dịch; Trạm thú y huyện đã kịp thời cấp  48 lít hoá chất ben cô xit để phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực chuồng trại chăn nuôi, và cung ứng 10 nghìn liều vắc xin H5N1 để xóm 4 và một số xóm lân cận tiêm phòng cho gia cầm, thuỷ cầm. Bên cạnh đó, UBND xã đã giao cho thú y xóm thường xuyên cập nhật biến động của tổng đàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong từng hộ gia đình để có biện pháp đối phó với dịch bệnh.

 

Trạm thú y huyện hiện cũng đang tích cực tăng cường công tác chỉ đạo dập dịch, khống chế không để ổ dịch bùng phát ra diện rộng ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng và chăn nuôi của bà con.

 

Tuy nhiên, một khó khăn hiện nay, đó là Vắc xin phòng chống dịch H5 N1 chưa đủ để cung cấp tới các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu có các hộ dân phải tự bỏ tiền ra mua, trong khi đó gia cầm trên địa bàn xã Hoa Thành chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình và nhiều hộ vẫn còn chủ quan công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các ngành chức năng thì người chăn nuôi cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế rủi ro trong chăn nuôi cũng như bảo vệ an toàn sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

(Việt Hùng – Hồng Nhung)