Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chất lượng nước sinh hoạt – nỗi lo của người dân

15:24, 24/03/2014
Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của người dân nhiều nơi, cả nông thôn và thành phố chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt nguồn nước thô bị ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Vấn đề này cũng đã được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh và được đưa ra thảo luận sâu và các giải pháp cũng được đưa ra tại kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khóa 16 diễn ra vào tháng 11/2013.


Sau kỳ họp đến nay vấn đề chất lượng nước sinh hoạt đã được giải quyết như thế nào? Và được cải thiện đến đâu? Truyenhinhnghean.vn giới thiệu nội dung chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề tuần phản ánh về vấn đề này. 
 

 


Cầu Mượu – nơi có trạm bơm cấp 1 của nhà máy nước Hưng Vĩnh, thuộc Cty MTV cấp nước NA. Khác hẳn với những thời điểm PV chúng tôi có mặt tại đây năm 2013. Khu vực cửa cống lấy nước của trạm bơm không còn rác, xác súc vật trôi nổi. Khu vực xung quanh cửa cống lấy nước đã thường xuyên được vệ sinh, dọn sạch rác, chất thải rắn.  Hai đầu cầu đã được cắm biển Cấm đổ rác xuống sông. Mặc dù theo các cán bộ trạm bơm cho biết người dân vẫn chưa thực hiện, vẫn ném rác từ trên cầu xuống sông. Điều này cho thấy đã có những thay đổi tích cực từ phía Cty một thành viên cấp nước NA sau những phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa 16 vừa qua.  Ông Nguyễn Xuân  Thắng – Giám đốc CTy MTV cấp nước NA cho biết:
“ Ngay sau khi vấn đề chất lượng nước sinh hoạt được HĐND tỉnh đưa ra Tỉnh và Sở xây dựng đã vào cuộc ngay và chỉ đạo Cty thực hiện một số giải pháp cấp bách. Chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ nguồn nước. Theo đó chúng tôi đang đề nghị Sở TN&MT cấp phép xả thải làm cơ sở để phối hợp với các địa phương khu vực có dòng chảy đi qua tuyên truyền và có biện pháp xử phạt những trường hợp vi phạm.trước mắt chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị thường xuyên vệ sinh khu vực cửa cống,hạn chế tối đa ô nhiễm…”


 

 Nước sạch rất cần thiết trong đời sống và sinh hoạt của mỗi con người…Theo thống kê trung bình mỗi ngày mỗi người sử dụng khoảng từ 200- 300 lít nước cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt.

 

Và kết quả các mẫu xét nghiệm từ tháng 11/2013 đến nay cũng cho thấy, độ ô nhiễm nguồn nước thô lấy vào Nhà máy nước Hững Vĩnh cũng giảm đáng kể. Phần lớn các mẫu đạt tiêu chuẩn, một số mẫu không đạt chỉ thể hiện ở 1 đến 2 chỉ số. Nếu như trong năm 2013, trung bình có 88- 90% mẫu nước thô không đạt tiêu chuẩn thì đến thời điểm này chỉ còn 5/15 mẫu không đạt.


Hiện nay, Cty TNHH 1 thành viên cấp nước NA đang có hơn 76.600 hợp đồng sử dụng nước của công ty, chủ yếu là dân cư TPVinh và các vùng phụ cận. Lượng khách hàng không ngừng tăng hàng năm cho thấy nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng lớn. Từ con số này cho thấy, nếu nguồn nước không đảm bảo sẽ gây ảnh hướng lớn đến sức khỏe của nhân dân. Có thể khẳng định chất lượng nước sinh hoạt có sự tác động không nhỏ từ nguồn nước thô trên sông. Trong khi đó, vấn đề bảo vệ nguồn nước lại cần ý thức của toàn dân, nhất là dân cư sống 2 bên bờ sông và sự phối hợp quả lý của các cấp, ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương.


Với chức năng quản lý tài nguyên nước, chất lượng nguồn nước, năm 2013 Sở TN&MT đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên nước và xử phạt gần 10 đơn vị, DN vi phạm việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

 

 

 

(Nhóm PV)