Hội nghị thường niên Sức khỏe - Môi trường năm 2014
Năm 2013, thực hiện chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chủ động tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo cho cán bộ công nhân viên hiểu và nắm vững các kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, ứng phó với sự cố tràn dầu. Về công tác quản lý sức khỏe cho người lao động, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, các đơn vị thành viên thực hiện có hiệu quả việc quản lý các chất thải tại các nhà máy điện và các công trình đang trong quá trình đầu tư xây dựng, đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng và xả thải nước làm mát tại một số nhà máy điện trực thuộc Tổng công ty.
![]() |
Tuy nhiên, theo nhận định của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, tại một số nhà máy điện, việc kiểm tra an toàn, sức khỏe, môi trường chưa được thực hiện thường xuyên. Nhiều đơn vị còn chủ quan trong quá trình vận hành các nhà máy điện, kể cả việc điều tra, thống kê còn hạn chế. Đáng chú ý, một số nhà thầu khi thi công công trình còn xem nhẹ đến vấn đề đảm bảo an toàn khi lao động, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn còn cao và ảnh hưởng đến tiến độ của công trình./.
(Nguyễn Nam)

