Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Voi rừng tiếp tục phá hoại tại Bản Vều xã Phúc Sơn

13:31, 07/03/2014
Chỉ trong thời gian 3 tháng đầu năm 2014 đàn Voi giữ thuộc khu rừng xã Phúc Sơn đã 2 lần về phá hoại nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân Bản Vều xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

 

Đàn Voi giữ gồm 6 con đã đang tàn phá diện tích mía của nhân dân bản Vều 3. Điều này đã gây hoang cho người dân, khiến đời sống sinh hoạt của nhân dân bị đảo lộn.

Theo chân ông Lương Văn Kim Trưởng bản Vều 3 xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn đến vùng bãi Gon gần 11 ha mía của đồng bào Thái bản Vều 3 đã bị phá nát. 

 

 

Người dân ở dây cho biết vào khoảng 2h sáng ngày mồng 6 tháng 3 năm 2014, đàn voi này đã di chuyển từ bản Trống đến bãi Gon. Ngay khi phát hiện đàn voi bà con dân bản đã tập trung dùng các biện pháp truyền thống như: đốt lửa, khua gõ tạo âm thanh lớn để ngăn cản nhưng vẫn không hiệu quả…Đây không phải là lần đầu tiên đàn voi này xuất hiện mà trước đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày 01/2/2014 (tức mồng 2 Tết Giáp Ngọ), tại bản Vều 1 xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, đàn voi giữ đã tấn công làm sập xái bếp và, giường chõng, xong nồi của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển và chị  Hà Thị Tuyết. 

 

Người dân cũng cho biết, đàn voi rừng này đã sinh sống trên vùng đất thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An rất nhiều năm. Đây là khu vực thuộc vùng đệm của vườn Quốc gia Pù Mát, nhưng đàn voi này chưa có cơ quan chức năng nào quản lý nên voi thường xuyên phá hoại hoa màu và uy hiếp tính mạng của nhân dân. Mặc dù mỗi lần nhận được thông tin, cán bộ Trạm quản lý rừng Cao Vều thuộc vườn Quốc gia Phù Mát đều đến hiện trường cùng với nhân dân dùng các biện pháp đẩy, đuổi, nhưng đàn voi vẫn thường xuyên trở lại. 

 

Nhiều người dân ở đây khẳng định, nguyên nhân chính là do đàn Voi thiếu thức ăn và môi trường sống của chúng đang ngày càng bị thu hẹp.

Bà con dân bản nơi đây đang tha thiết và chờ mong  các cơ quan chức năng nhanh triển khai kế hoạch xua đuổi đàn voi và xử lý thiệt hại cho những hộ dân có diện tích mía bị voi rừng phá hại. Đồng thời có biện pháp khoang vùng lưu giữ và bảo tồn loài động vật đang ngày càng trở nên quý hiếm này, và hơn cả là giúp người dân an tâm trở lại để sản xuất và ổn định cuộc sống.
 
 
(Đặng Dương)