Đang tâm khai tử bố mẹ để hưởng tuất một lần
Biết mình sai phạm nên chị Mai Thị Tương trú tại xóm 5, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc đã gặp gỡ trao đổi với phóng viên một cách bất đắc dĩ. Đó là năm 2010, chồng chị Tương qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Căn cứ vào năm công tác thì theo luật bảo hiểm xã hội, mẹ chồng và mẹ đẻ chị Tương sẽ được nhận tiền tử tuất hàng tháng với mức 320 nghìn đồng/tháng. Thế nhưng, thay vì việc làm hồ sơ hưởng tuất hàng tháng chị Tương đã đang tâm khai tử cả 2 người mẹ của mình để làm hồ sơ hưởng tuất 1 lần với số tiền lên đến hơn 165 triệu đồng.
Đến thời điểm này, tại huyện Nghi Lộc đã phát hiện 19 hồ sơ sai phạm với số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan công an đang vào cuộc để điều tra. Lực lượng chức năng đang tiến hành thu hồi số tiền sai phạm để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, qua vụ việc, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Vì sao những hồ sơ sai phạm này lại không bị phát giác trong một thời gian dài, mặc dù quá trình lập và thẩm định hồ sơ phải thứ tự qua nhiều cấp xác nhận và đến cơ quan chuyên môn là bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc? Phải chăng đã có những sai phạm theo hệ thống?
|
|
Sai phạm của chính quyền cấp xã đã rất rõ ràng thể hiện qua chữ ký và con dấu tại các hồ sơ. Tuy nhiên trách nhiệm giám sát, thẩm định của cơ quan chuyên môn thì bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc lại đang bỏ ngỏ. Ông Nguyễn Văn Kiện – Giám đốc BHXH huyện Nghi Lộc lý giải: Xã gửi hồ sơ lên, BHXH không tin chính quyền thì tin ai?Do đó thẩm định và đưa lên BHXH tỉnh để duyệt chế độ…
Sau vụ việc này, một số cá nhân của BHXH và cán bộ xã của huyện Nghi Lộc đã bị kỷ luật và cơ quan chức năng đang tiếp tục chỉ đạo điều tra với quan điểm là cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay cho người dân vi phạm nếu có. Qua vụ việc xảy ra tại huyện Nghi Lộc, dư luận đang đặt ra câu hỏi đây có phải là địa phương duy nhất diễn ra những vụ việc lợi dụng chính sách của nhà nước để có những vi phạm theo kiểu như thế này? Liệu có sự cấu kết và tiếp tay của các bộ phận liên quan đến công tác chi trả chính sách và chính quyền các địa phương hay không? Vấn đề này đang được công an tỉnh Nghệ An điều tra để làm rõ.
Tuy nhiên điều đáng báo động hơn từ vụ việc khai tử bố mẹ để hưởng tử tuất, đó là vấn đề đạo đức, nhân cách của con người đang bị xói mòn bởi ma lực đồng tiền.
(Thái Dương – Ngọc Dũng – Cảnh Hồng)
