Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thấp thỏm những ngôi nhà bên suối

17:04, 14/04/2014
(truyenhinhnghean.vn) Với tập quán sống ở gần khe suối của đồng bào các dân tộc, nên hiện nay, trên toàn huyện Kỳ Sơn còn rất nhiều hộ dân có nguy cơ bị lũ ống lũ quét.

 

Đã nhiều năm nay, ngôi nhà của gia đình ông Cụt Phò Hằng, ở bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm, luôn phải sống trong nỗi lo khi mùa mưa bão đến bởi vì nhà của gia đình ông ở quá gần khe, khi mùa lũ về, nước dâng cao thường đe dọa đến sự an toàn của cả gia đình, cuộc sống của gia đình ông không bao giờ ổn định.

 

Ông Cụt Phò Hằng lo lắng: Nhà chúng tôi sống gần khe, gần suối, mùa mưa lũ, có khi nước ngập đến cả chân cột nhà, lên cả cầu thang gần 1 -1,5 mét. Còn ao cá, vườn tược thì ngập hết, phải đi lại bằng thuyền. Có lần, nước ngập lên cao, mọi người không có chỗ mà ở, phải trèo lên đồi, lên núi để tránh lũ.

 

 

Nỗi lo nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến là tâm trạng chung của hơn 920 hộ dân xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Trong những năm qua, xã đã rất nỗ lực vận động nhân dân sống ở gần khe, suối có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét chủ động phòng tránh, hoặc dì dời đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, xã cũng đã lồng ghép các chương trình dự án, như chương trình 33, chương trình 134, chương trình 193 về vấn đề gom dân các vùng rải rác có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đến nơi ở mới an toàn, nhưng vấn đề này đến nay vẫn chưa thực hiện đồng bộ.

 

Ông Kha Văn Quyên - Trưởng ban phòng chống bão lụt xã Hữu Kiệm cho biết thêm: Xã chúng tôi có 9 bản thì hầu như bản nào cũng có hộ đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa lũ, gây thiệt hại nhiều tài sản và tính mạng của nhân dân trên địa bàn. Chính quyền địa phương cũng biết di dời những hộ này đi đâu vì địa hình trên địa bàn đều là đồi núi dốc.

 

Với tập quán sống ở gần khe suối của đồng bào các dân tộc, nên hiện nay trên toàn huyện Kỳ Sơn còn rất nhiều hộ dân có nguy cơ bị lũ ống lũ quét. Trong đó các xã như  Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lỹ, Na Loi là những địa phương có nhiều hộ dân sống gần khe suối nhất. Trước mùa mưa bão đang đến gần, việc chủ động phòng chống thiên tai trong mọi tình huống là điều cần thiết, nhằm hạn chế những thiệt hại ở mức thấp nhất. Để thực hiện được điều này, cần phải có sự vào cuộc gấp rút của chính quyền các cấp, cũng như ý thức phòng tránh của người dân cần phải được phát huy.

 

(Lữ Phú)