Cảnh báo tình trạng XKLĐ chui tại miền núi
Gần hai năm được trả về, anh Hoàng Văn Thế ở bản Nga Sơn, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày bị giam giữ ở Trung Quốc. Vì muốn có thu nhập cao như lời của kẻ môi giới trong bản, anh Thế đã đi XKLĐ chui ở Trung Quốc. Vì không có giấy tờ anh Thế đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và đưa vào trại tập trung hơn 6 tháng. Anh Thế bảo: Có cho tiền, tôi cũng không bao giờ đi theo đường này nữa!
Thời gian gần đây, riêng xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu đã có 18 trường hợp đi xuất khẩu lao động theo đường tiều ngạch sang Trung Quốc bị bắt giữ và trao trả về nước. Theo báo cáo của Công an huyện Quỳ Châu, trong năm 2013 trên địa bàn có 226 trường hợp. Quý 1 năm 2014 đã có 395 người qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan bằng con đường xuất khẩu lao động trái phép. Trong đó số người đi Trung Quốc lên đến 315 người.
Hiện tượng đi xuất khẩu lao động không hợp pháp đang gióng lên hồi chuông báo động. Nhiều gia đình đã trở thành nạn nhân của bọn cò mồi lừa đảo và các đường dây xuất khẩu lao động trá hình. Trước thực trạng xuất khẩu lao động trái phép đang có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương đang tập trung tuyên ngăn chặn, tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ và nắm bắt những thông tin chính thống về xuất khẩu lao động. Ông Vi Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Chúng tôi rà soát nhu cầu về việc làm, nhu cầu đào tạo nghề, đồng thời khuyến cáo bà con nếu có cá nhân hay tổ chức nào vào xã bản để tìm người đi xuất khẩu lao động phải có giấy của Sở LĐTBXH thì mới được triển khai, ngược lại sẽ kiên quyết xử lý các đối tượng, tổ chức có dấu hiệu lừa đảo...
Cùng với sự vào cuộc của cơ quan ban, ngành và địa phương liên quan, bản thân người lao động phải cánh giác khi nhận được thông tin xuất khẩu lao động; phải xác minh và kiểm tra thông tin từ cơ quan chức năng để tránh những rủo ro đáng tiếc.
(Trung Tuyến)
