Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tăng cường tuyên truyền Luật biển cho ngư dân

17:13, 20/05/2014
Nghệ An có hơn 80km bờ biển với trên 4000 tàu cá các loại của ngư dân. Trong đó có trên 1.100 tàu có thể vươn khơi đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc trang bị các quy định và Luật biển cho ngư dân sẽ giúp ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, yên tâm bám biển sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần

 

Bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền về pháp luật, Luật biển cho ngư dân, phường Nghi Thủy cũng như các xã, phường ven biển của thị xã Cửa Lò còn sử dụng cả hệ thống Đài truyền thanh xã. Đây được xem là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất, giúp cho ngư dân nắm bắt nhanh đầy đủ và kịp thời về những diễn biến trên biển Đông, cũng như Công ước Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam và các quy định về khai thác hải sản trên biển. Thuyền trưởng Phùng Bá Hùng – Tàu NA 92458 cho biết:  Được tuyên tuyền, nắm bắt về tình hình trên biển đông và luật biển khi ra khơi đánh bắt, khai thác thủy hài sản sẽ vững vàng hơn. Hiểu để hành động đúng hơn về luật, đánh bắt khai thác đúng vùng biển quy định đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có tàu lạ xâm nhập vào vùng biển chủ quyền của mình.

 

Với đặc thù là phường có tuyến biên giới biển, Nghi Thủy hiện có 165 tàu các loại. Trong đó, có 18 đôi tàu công suất từ 400CV trở lên thường xuyên vươn khơi, bám biển đánh bắt khai thác thủy hải sản xa bờ, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Chính vì vậy mà Nghi Thủy luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật biển và các quy định khác trên biển cho ngư dân. Qua đó, ngư dân sẽ thực hiện đúng pháp luật trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

 

Nhờ nắm chắc Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, ngư dân Diễn Châu vững vàng vươn khơi để khai thác và giữ vững ngư trường vùng biển Việt Nam

 

Tại Diễn Châu, do thường xuyên tổ chức tuyên truyền nên 100% thuyền trưởng và các thuyền viên trên địa bàn đều nắm rõ Luật biển Việt Nam, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982. Với ngư dân Diễn Châu, hơn lúc nào hết, việc nắm bắt đầy đủ về luật sẽ giúp cho họ bảo vệ được ngư trường của mình, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Do vậy, trước tình hình phức tạp trên Biển Đông, ngư dân Diễn Châu vẫn ra khơi đánh bắt bình thường, bởi bám ngư trường không chỉ là khai thác mà còn giữ lấy ngư trường của vùng biển Việt Nam.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ giúp cho ngư dân nắm được những thông tin cơ bản về Luật Biển, chủ quyền biên giới quốc gia trên biển; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 cũng như các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của đất nước. 

 

Ông Trần Đăng Tuấn – P Chi cục trưởng, chi cục BVNL Thủy sản  khẳng định: Việc trang bị Luật biển cho ngư dân là cần thiết. Ngư dân sẽ hiểu rõ quy định của nước mình và cả của nước khác để tiến hành khai thác ở ngư trường. Bên cạnh đó thì còn bám trụ trên biển, bảo vệ chủ quyền và làm công tác cứu nạn cứu hộ trên biển khi cần thiết.

 

(Trần Minh)