Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chênh vênh bên dòng Nậm Mộ

09:36, 30/06/2014
(truyenhinhnghean.vn) Huyện Kỳ Sơn có địa thế hiểm trở, nhiều núi cao suối lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét cao khi mùa mưa bão đến. Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn huyện còn có nhiều điểm nằm trong vùng sạt lở núi, sạt lở sông suối đe dọa tính mạng người dân.

 

Dọc tuyến Quốc lộ 7A, suốt chiều dài hơn 50km từ xã Lưu Kiền lên đến thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ có đến gần 400 ngôi nhà ngôi nhà, kể cả nhà 2-3 tầng nằm chênh vênh bên dòng sông Nậm Mộ, có thể bị lũ quét bất cứ lúc nào.

 

 
Gần 400 ngôi nhà ngôi nhà nằm chênh vênh bên dòng sông Nậm Mộ (Ảnh: Kim Bảo)
 

Nhà bà Kha Thị Huệ và ông Lương Thanh Nam, ở bản Cánh, xã Tà Cạ, trận lũ năm 2011 đã cuốn trôi hơn 10m đất vườn phía sau nhà. Sống ngay bên trên vực sâu khi nhìn ra dòng Nậm Mộ, bởi thế tâm lý bất an đeo bám bà Huệ hàng ngày, nhất là khi trời chuyển mưa. Và theo kinh nghiệm của chính người dân sống tại đây, nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở do biến đổi khí hậu.

 

Bà Kha Thị Huệ ở bản Cánh, xã Tà Cà lo lắng: Ở đây sợ lắm. Trời mưa khi nào cũng bị xói mòn vào sâu bên trong, như năm bị lũ xảy ra, nước vào sâu và lở hết đất. Gia đình không thể sống được, nên phải bắn nhà vào sâu bên trong đến 4m.

 

Cùng nỗi lo ấy, ông Lương Thanh Nam cũng ở bản Cánh, xã Tà Cà, nói: Bản thân tôi sống ở đây đã hơn 50 năm rồi. Môi trường đã khác trước, hiện nay không có cây cối gì cả, đồi núi thì đất trọc, nên khả năng lũ ống, lũ quét, sạt lở còn hơn trước kia nữa.

 

Do thiếu kinh phí nên dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ bị chậm (Ảnh: Kim Bảo)
 
Nguy cơ sạt lở núi, sạt lở sông suối đe dọa tính mạng người dân nơi đây (Ảnh: Kim Bảo)

 

Năm 2011, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra trận lũ quét lịch sử làm trôi và bị sập 64 căn nhà, 274 hộ bị ngập lụt và nguy hiểm hơn, cơn lũ đi qua đã cuốn, gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông Nậm Mộ, đoạn qua thị trấn Mường Xén. Không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Về lâu dài, đợt lũ đi qua còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, phương tiện của người dân khi tham gia giao thông trên quốc lộ 7A.

 

Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong lúc chưa có nguồn kinh phí để xây dựng hoàn chỉnh bờ kè, huyện cũng chủ động đề ra phương án phóng chống lũ quét, lũ ống đã được phê duyệt. Nếu có báo động nước dâng từ Lào về với lượng mưa 250mm tại các huyện Mường Mọc, Noong Hét, thì ngay lập tức chúng tôi thực hiện di dân vén.

 

 

Trước yêu cầu cấp bách để chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xử lý sạt lở do thiên tai gây ra, đồng thời trình Chính phủ xin hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Dù đã được sự đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, do điều kiện nền kinh tế khó khăn nên kinh phí để xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ tại Mường Xén bị chậm lại. Trước mắt tỉnh đã trích 10 tỷ để gia cố những nơi trọng yếu nhất tại đây.

 

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ông Bùi Trầm cho rằng: Đây chỉ là giải pháp khắc phục những chỗ xung yếu, thường xuyên sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Số kinh phí còn lại vẫn chờ ngân sách của TƯ.

 

Nhất thủy, nhì hỏa, bất cứ ai cũng hiểu được sức mạnh, sự tàn phá kinh khủng của dòng nước lũ. Phòng chống lũ lụt là nhiệm vụ rất quan trọng  bởi nó liên quan đến an toàn tỉnh mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, đầu tư có trọng tâm, đúng trọng điểm, nhằm giúp người dân huyện biên giới Kỳ Sơn phòng tránh lũ quét, lũ ống là việc cần sớm được thực hiện.   

 

(Nguyễn Nam)