Nguy cơ từ các hồ đập xuống cấp
Hồ Nghi Công của huyện Nghi Lộc có dung tích hơn 3,6 triệu m3 nước, tưới cho hơn 700ha đất sản xuất nông nghiệp và điều tiết lũ vùng hạ du xã Nghi Công Bắc. Hồ được xây dựng từ những năm 1953 và được nâng cấp năm 1989. Tuy vậy, do lâu ngày hồ không được duy tu theo đúng quy định về an toàn hồ chứa nước nên nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa lụt năm ngoái, do lượng mưa lớn, nước lên nhanh, đỉnh lũ đã vượt thiết kế, thân đập chính rò rỉ, đơn vị quản lý hồ đập và địa phương đã phải đóng cọc và xả tràn để đảm bảo an toàn cho thân đập.
![]() |
| Do không được duy tu theo đúng quy định về an toàn hồ chứa nước nên nhiều hạng mục của hồ Nghi Công (Nghi Lộc) đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Kim Bảo) |
Cũng nằm trong tình trạng xuống cấp như hồ Nghi Công, hồ Khe Làng tại xã Nghi Kiều với dung tích vượt lũ hơn 4,3 triệu m3 nước. Hiện tại, thân bờ đập chính đã nứt và có hiện tượng sạt lở, tràn xả lũ về phía tây bị bồi lấp. Một số hộ dân lại lấn chiếm diện tích tràn phụ xả lũ để sản xuất, trồng cây gây cản trở dòng chảy trong mùa mưa lũ.
Ông Thái Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Nam - Nghệ An cho biết: Hệ thống thủy lợi Nam hiện có 13 hồ chứa, trong đó mới có 3 hồ được nâng cấp, còn lại 10 hồ chưa được nâng cấp và rất xuống cấp, có 4 hồ đặc biệt nguy hiểm. Trước tình hình đó, bằng những kinh nghiệm, bằng những điều hành, công ty đã lập phương án PCLB và thực hiện nghiêm theo phương án đã được phê duyệt.
![]() |
| Nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn trong mùa mưa lũ (Ảnh: Kim Bảo) |
Hiện trên địa bàn tỉnh hiện có khá nhiều hồ chứa không bảo đảm an toàn, nếu có mưa lũ lớn thì sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ hồ chứa. Trong khi đó, kinh phí cấp hằng năm cho việc sửa chữa, nâng cấp hồ đập còn hạn hẹp, từ sáu đến bảy tỷ đồng. Chừng đó chỉ phân chia đủ sửa chữa được từ bảy đến tám công trình với số vốn mỗi công trình vài trăm triệu đồng. Hai năm gần đây, do khó khăn về tài chính cho nên khoản này đã bị tạm cắt, chỉ thực hiện được một số dự án nhỏ chủ yếu nâng cấp phần đầu mối.
Ông Phạm Hữu Văn - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lụt năm 2014, ngành đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn thủy lợi phí để tu sửa những công trình ách yếu, hư hỏng. Đồng thời trình UBND tỉnh xin kinh phí TW hỗ trợ, tu sửa nâng cấp hồ đập ách yếu.
Với thực trạng nhiều công trình hồ đập ở Nghệ An đã xuống cấp, trong khi yêu cầu bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi đang hết sức cấp bách, vì vậy Chính phủ, các bộ, ngành cần có giải pháp ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác này.
(Hải Vân - Huy Cung)


