TP Vinh: Những thách thức trong phát triển mảng xanh đô thị
Sau chiến tranh,vào những năm 1973, 1974, thành phố Vinh đã được Cộng hòa dân chủ Đức giúp tái thiết, xây dựng và từng bước định hình diện mạo của đô thị Vinh ngày nay. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng ở khu vực Quang Trung, các chuyên gia Đức ngày đó còn chú ý việc quy hoạch tôn tạo, không gian cây xanh, mặt nước. Theo tiến sỹ Kac-hey Xây-zơ – nguyên là chuyên gia Đức tham gia tái thiết thành phố Vinh sau chiến tranh, đây là yếu tố không thể tách rời trong quy hoạch, phát triển của các đô thị: Trong quá trình xây dựng, phát triển, thành phố Vinh phải chú ý đừng xây dựng chật chội, đan xen nhiều quá. Phải tạo không gian để trồng cây xanh. Có nhiều cây xanh sẽ tạo được môi trường sống rất tốt cho con người. Với các nước Châu Âu, vấn đề xây dựng môi trường xanh được xem là mối quan tâm hàng đầu. Vinh là thành phố trẻ, đi sau phải học tập điều này - Tiến sỹ Kac-hey Xây-zơ chia sẻ.
![]() |
| TP Vinh đang hướng đến quy hoạch đô thị xanh trong tương lai (Ảnh: Kim Bảo) |
Trong quá trình xây dựng và phát triển, đô thị Vinh đã có sự chọn lọc, kế thừa và thích nghi với từng gia đoạn phát triển. Những năm gần đây, thành phố Vinh đã có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Nhiều nhà chung cư cao tầng, nhiều khu đô thị nhỏ đã mọc lên tạo nên một diện mạo mới. Việc quy hoạch, xây dựng đều chú trọng tạo dựng và phát triển cây xanh và không gian, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện với cuộc sống của con người. Ông Nguyễn Xuân Quân – Phó Giám đốc Công ty Tecco Miền Trung cho rằng: Không gian cây xanh đóng vai trò rất quan trọng đối với các khu đô thị bởi nó không chỉ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu cuộc sống của người dân mà còn nâng cao giá trị của các khu đô thị...
Tuy nhiên, mặt trái của quá trình đô thị hóa nhanh cùng với sức ép gia tăng dân số, đang dần phá vỡ không gian và cảnh quan thiên nhiên, môi trường của thành phố Vinh. Nhiều diện tích cây xanh, mạng lưới ao hồ, mặt nước vốn đóng vai trò rất quan trọng cho điều hòa khí hậu đã dần bị thu hẹp. Hiện nay, mảng cây xanh, mặt nước của thành phố Vinh chủ yếu tập trung ở các khu vực công viên và các tuyến phố chính, còn ở các khu vực dân cư thì nhà cửa san sát, chật chội...
![]() |
| Mảng cây xanh, mặt nước của thành phố Vinh chủ yếu tập trung ở các khu vực công viên và các tuyến phố chính (Ảnh: Kim Bảo) |
Bình quân diện tích cây xanh của thành phố Vinh hiện nay là 11m2/người, thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân của thế giới là 39m2/người. Thực tế này đang gây ra những bất lợi và quá tải cho phát triển của đô thị trong tương lai. Ông Phan Xuân Bảo – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP công viên cây xanh TP Vinh thừa nhận: So với mức bình quân diện tích cây xanh của các nước phát triển, diện tích 11m2 cây xanh trên đầu người ở TP Vinh là quá thấp. Điều này gây bất lợi đối với sự phát triển và sức khỏe của người dân, nhất là với vùng đất thường xuyên phải đối diện với gió Lào.
KTS Nguyễn Song Tùng – Nguyên Phó Giám đốc Sở xây dựng Nghệ An nhấn mạnh: Cây xanh, mặt nước đóng góp vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các đô thị trên thế giới. Nó không chỉ tạo môi trường hài hòa, thân thiện mà còn có giá trị đối với sức khỏe của con người. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng và bắt buộc đối với nhiều đô thị phát triển trên thế giới.
Cùng với nhiều đô thị nằm dọc dải đất miền Trung, người dân thành phố Vinh đang phải gồng mình để vượt qua những đợt nắng nóng kỷ lục, khí hậu khô nóng, bụi bặm vào mùa hè. Đây là những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu nhưng cũng là hệ quả của hiệu ứng đô thị. Và những gì mà người dân đang trải qua sẽ còn tiếp diễn nặng nề hơn trong nhiều năm tới... Quan tâm đến môi trường, không gian cây xanh, mặt nước để góp phần điều hòa khí hậu đang là những vấn đề cần được ưu tiên nhiều hơn trong quy hoạch mở rộng, phát triển không gian đô thị Vinh trong tương lai.
(Thái Dương)


