Lấn chiếm đất công do buông lỏng quản lý
Đầu thập kỷ 90, UBND tỉnh Nghệ An toàn bộ khu đất 3,3 ha cho Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Anh Sơn nay thuộc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển chè Nghệ An quản lý, sử dụng. Sau gần 25 năm, do buông lỏng quản lý, xí nghiệp này đã để hàng trăm hộ dân và cán bộ công nhân viên lấn chiếm gần 2,5ha xây dựng nhà kiên cố. Sai phạm này được thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An kết luận vào cuối tháng 5 vừa qua nhưng hiện tại tình trạng xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn.
![]() |
| Sau gần 25 năm bàn giao, 2,5hh/3,3ha của Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Anh Sơn bị lấn chiểm xây dựng nhà kiên cố |
Cũng là sai phạm nhưng tại Tổng đội TNXP 1 Nghệ An lại diễn ra dưới hình thức khác. Được giao 500 ha đất để khai hoang xây dựng cơ bản vùng chè công nghiệp tập trung. Trước năm 2000, Tổng đội TNXP 1 đã giao đất cho 103 hộ dân sản xuất. Thế nhưng, các hộ này đã xây dựng nhà kiên cố và sinh hoạt từ đó đến nay. Ngoài sai phạm trên, Tổng đội TNXP1 còn thực hiện chuyển nhượng đất trái pháp luật và không sử dụng đất khi được giao.
![]() |
| 500ha đất sản xuất của Tổng đội TNXP 1 Nghệ An bị lấn chiếm xây nhà ở |
Sai phạm đất đai kéo dài trong nhiều năm qua tại Anh Sơn chính là do công tác quản lý lỏng lẻo vô tình hoặc cố ý của các tổ chức được giao đất. Bên cạnh đó, sự thiếu giám sát, thờ ơ của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đã làm cho tình trạng vi phạm thêm phức tạp.
![]() |
| Đất công bị chậm đưa đất vào sử dụng và sử dụng không đúng mục đích diễn ra trên diện rộng ở Nghệ An |
Hiện tại, thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất đai tại 9 công ty TNHH một thành viên chuyển đổi từ mô hình Nông - Lâm trường quốc doanh và 5 Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế là một trong năm chuyên đề thanh tra diện rộng được Nghệ An triển khai. Kết quả bước đầu cho thấy, gần như các địa phương và các tổ chức qua thanh, kiểm tra lĩnh vực đất đai, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng đất đều có các vi phạm. Hành vi chủ yếu là chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng lãng phí và sử dụng không đúng mục đích. Và sai phạm ở Xí nghiệp chế biến dịch vụ chè Anh Sơn và Tổng đội TNXP 1 Nghệ An là những vụ việc điển hình.
Để giải quyết hậu quả này, UBND tỉnh Nghệ An đang từng bước ra quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm, tiến hành quy hoạch lại và hợp thức hóa theo luật đất đai. Đây rõ ràng là giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện tại. Tuy nhiên, về lâu dài nó, có thể là tiền lệ không tốt nếu công tác quản lý, quy hoạch đất đai thiếu đồng bộ và vẫn lỏng lẻo như hiện nay.
(Bài: Thái Dương; Ảnh: Kim Bảo)



.jpg)