Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sống chung với bụi than gây ô nhiễm ở “mức độ cho phép”?

15:04, 30/07/2014
(truyenhinhnghean.vn) Đó là câu chuyện ở khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

 

Khu vực gần chân cầu Hoàng Mai, thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, từ lâu đã có 4 bãi bốc dỡ, xay nghiền than phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. 3 trong 4 bãi than này được các cơ quan chức năng tỉnh, huyện cấp đủ các loại phép cần thiết và hoạt động, sản xuất, kinh doanh từ năm 1995 đến nay. Trước đây, do nhu cầu sử dụng than còn ít nên việc bốc dỡ, vận chuyển than chưa ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây.

 

Bãi than tồn tại trong khu dân cư khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Ảnh: Kim Bảo)

 

Tuy nhiên, từ năm 2002 đến nay, doanh nghiệp tư nhân Sông Mai đã ký hợp đồng với Nhà máy xi măng Hoàng Mai vận chuyển than phục vụ cho dây chuyền sản xuất xi măng với số lượng tương đối lớn và đã xảy ra ô nhiễm không khí do bụi than. Ông Đậu Huy Loan, khối trưởng Khối Thịnh Mỹ nói: Dân kêu nhiều vì ô nhiễm môi trường từ bụi than và tiếng ồn của máy xay. Mùa mưa nước tại một số ngõ không chảy được ra sông do phía bãi than cao hơn bên trong.

 

 

Về phía các công ty cho rằng: Việc bốc dỡ, xay nghiền và vận chuyển than từ bãi ra bên ngoài bị rơi vãi ra đường là có thật. Tuy nhiên, nói là bụi nhiều, ô nhiễm nặng như người dân phản ánh là không hoàn toàn đúng. Hơn nữa, những bãi than này được hình thành và cơ quan chức cho phép hoạt động từ lâu, và lúc đó, chưa có nhiều hộ dân được cấp đất để xây dựng nhà ở nhiều như hiện nay. Vì vậy, rất cần sự thông cảm, chia sẽ từ người dân, bởi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm, như có người tưới nước, quét dọn đoạn đường qua khối Thịnh Mỹ hàng ngày. Ông  Văn Sỹ Công, Giám đốc Công ty TNHH TM Thành Công cho biết: Một tấn than có 2 triệu không phải là ít. Tất cả các xe chạy ra, công nhân dùng xẻng hất hết than dính xuống bãi. Tuy nhiên, bụi bặm thì không thể tránh được, có ô nhiễm nhưng ở mức độ cho phép.

 

Xe chở than chạy trong khu dân cư...
 
... và đã gây ô nhiễm môi trường ở "mức độ cho phép" (Ảnh: Kim Bảo)

 

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Hoàng Mai cũng cùng nhận định với phía Công ty TNHH TM Thành Công là bụi than có ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Kết quả xét nghiệm của quan trắc môi trường không khí đã nói lên điều đó.

 

Về những giải pháp khắc phục, ông Phạm Văn Hào,Trưởng phòng TN&MT thị xã Hoàng Mai cho biết: Trong giải pháp khắc phục, doanh nghiệp có các biện pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng bụi than gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt trên bãi than cám, tưới nước, quét dọn, xe chạy không quá khuya và đổ than không được dập ben. Thị xã cũng mong UBND tỉnh quan tâm, sớm xúc tiến xây dựng Cảng Đông Hồi để có điều kiện di dời bãi than này ra khỏi khu dân cư.

 

 

Thị xã Hoàng Mai mới được thành lập, vì vậy, việc quy hoạch, chỉnh trang hay đầu tư nâng cấp, xây mới hạ tầng cơ sở đều phải có thời gian nhất định. Sản xuất, kinh doanh cũng không nằm ngoài xu thế chung đó, vì vậy, mong muốn lớn nhất của thị xã Hoàng Mai, những chủ bãi than và chính người dân sinh sống tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện; UBND tỉnh sớm hoàn thành công tác quy hoạch, tiến hành xây dựng hoàn chỉnh  khu vực Cảng Đông Hồi, tạo thuận lợi cho việc kinh doanh vận tải biển, cũng như vấn đề chế biến, bốc dỡ các loại vật liệu, trong đó có than, đảm bảo nhu cầu sản xuất cũng như môi trường sống của người dân.

 

(Nguyễn Nam)