Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công tác chuẩn bị PCLB của ngành điện và viễn thông Nghệ An

14:50, 18/08/2014
(truyenhinhnghean.vn) Ngoài nâng cấp, tu sửa, bảo vệ các công trình ách yếu thì một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão chính là đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt và an toàn lưới điện.

 

Là đơn vị quản lý 2 hệ thống đường dây 220kv và 500 kv trên địa bàn tỉnh, công ty truyền tải điện Nghệ An xác định, bảo đảm an toàn 2 hệ thống đường dây này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, cả nước cũng như đối với công tác phòng chống bão lụt. Ngoài việc theo dõi, duy tu bảo dưỡng định kỳ thì trước mùa mưa bão, cán bộ công nhân viên công ty được chỉ đạo tăng tần suất kiểm tra hành lang an toàn hệ thống đường dây, hệ thống cột. Đặc biệt đối với những khu vực có nguy cơ sạt trượt, ngập úng cao.

Ông Trần Quang Hòa - Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty truyền tải điện Nghệ An cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra móng trụ cột, tiếp địa, những vùng bị ngập lụt thường xuyên thì có nguy cơ là rút khoảng cách an toàn giữa dây cao áp và mặt đất nên rất nguy hiểm, vì vậy, ngoài kiểm tra thì chúng tôi có phương án, gắn biển và cử người  trực 24/24 h những vị trí như vậy để bảo đảm an toàn”

Một sự kiện được coi là bước đột phá trong công tác truyền tải điện trong vòng hơn 20 năm lại đây đó là việc công ty truyền tải điện vừa thay thế trạm biến áp công suất 125 MVA được lắp đặt từ trước năm 1990 lên 250 MVA tại Trạm truyền tải 220 KV Hưng Đông.

 


Việc thay thế trạm biến áp có công suất lớn hơn như vậy, giúp Nghệ An và một phần của Hà Tĩnh được sử dụng nguồn điện lớn hơn, ổn định hơn ngay cả khi xảy ra sự cố trên hệ thống đường dây vào mùa mưa bão.

Đến thời điểm hiện nay, hơn 200 km của 2 hệ thống đường dây 220KV và 500KV chạy qua nghệ an đã được duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn vận hành truyền tải. Tất cả cán bộ công nhân viên công ty truyền tải điện đều đã được tập huấn nghiệp vụ xử lý sự cố cho mọi tình huống xảy ra.  Ngay từ những ngày này, hầu hết cán bộ, công nhân viên đã phải thay ca trực 24/24 h tại tất cả các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Thanh Hải - PGĐ Truyền tải điện Nghệ An cho biết thêm: “Truyền tải điện Nghệ An đã triển khai công tác cụ thể là chặt cây cao ngoài hành lang, phát tuyến, duy tu đường công vụ để xử lý sự cố, sửa chữa hỏng hóc và thay thế phụ kiện hư hỏng, xuống cấp. Việc thay thế , nâng công suất máy biến áp có ý nghĩa là đảm bảo ổn định điện cho bắc Hà Tĩnh, Nam Nghệ An, bảo đảm tính linh hoạt cung cấp điện, ví dụ khi có trạm 110 KV hỏng thì trạm này sẽ cấp bù lại được để điện không gián đoạn, góp phần chống bão lụt hiệu quả hơn”.

Nguồn điện ổn định, an toàn, thông tin liên lạc thông suốt đó là những yếu tố tối cần thiết cho công tác PCLB. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có hơn 4000 trạm BTS, bảo đảm  phủ sóng di động đến hầu khắp các địa bàn kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Một điểm mới của công tác chuẩn bị phòng chống bão lụt năm nay của ngành viễn thông đó là các nhà mạng đã lắp đặt vận hành hệ thống tin nhắn cảnh báo xả lũ, bão lụt và cảnh báo thiên tai. Ngoài ra, nhà mạng viễn thông Vitel còn trang bị thêm  xe phát sóng  lưu động sẵn sàng phục vụ ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh luôn có sóng điện thoại điều hành chỉ huy phòng chống lụt bão trong mọi tình huống.

Ông Vương Tiến Hùng - Phụ trách kỹ thuật chi nhánh Viettel Nghệ An tâm sự: “Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định là sẵn sàng nhân vật lực để phòng và chống bão lụt thiên tai. Chúng tôi đã ngầm hóa một số tuyến và kiên cố hóa các trạm, xây dựng phương án mất điện diện rộng…”
Tuy nhiên một vấn đề khiến nhiều người dân vẫn còn lo lắng đó là hệ thống hạ tầng lưới điện hạ áp hiện nay nhiều nơi do đầu tư khai thác đã quá lâu nên xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Chưa kể đến hệ thống dường dây viễn thông, đường dây điện sa võng, đấu nối tùy tiện chưa được xử lý đã vô tình trở thành những mối nguy hiểm tiềm ẩn, đưa lại những rủi ro cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão.
                    
Để phòng chống bão lụt một cách hiệu quả, ngoài làm tốt công tác chuẩn bị thì việc khắc phục kịp thời những yếu kém trong hệ thống hạ tầng điện, viễn thông có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu thiệt hại cho chính 2 ngành này cũng như giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho nhân dân. Chính vì vậy trước mùa mưa lũ, ngành điện lực và viễn thông cần phải rà soát trên toàn hệ thống trạm, cột, dây dẫn…để kịp thời sửa chữa hoặc có phương án dự phòng đối phó khi có sự cố xảy ra./.

(Trịnh Viên)