Hàng trăm hộ dân ở Anh Sơn đang bỏ dùng nước máy
20:58, 13/08/2014
(truyenhinhnghean.vn) Nhận thấy chất lượng nguồn nước do trạm cấp nước Anh Sơn cung cấp không đảm bảo, trong khi giá nước sinh hoạt lại tăng cao nên hàng trăm hộ dân của thị trấn Anh Sơn, 2 xã Phúc Sơn và Thạch Sơn của huyện Anh Sơn không còn mặn mà với việc sử dụng nước máy.
Dùng nước máy từ lâu, nhưng hiện nay gia đình ông Nguyễn Bá Cự ở thị trấn Anh Sơn đang có ý định khoan giếng để dùng. Nguyên nhân được ông đưa ra chính là do nguồn nước không đảm bảo. Theo ông Cự thì nguồn nước máy có rất nhiều vôi phải xử lý mới sử dụng được. Trong khi đó giá nước gần đây lại tăng cao. Trước đây gia đình ông 1 tháng chỉ phải trả 40.000đ, nhưng nay số tiền đó tăng gấp 3-4 lần.
Ông Nguyễn Bá Cự - Khối 6A –Thị trấn Anh Sơn cho biết thêm: “
Với nước máy chúng tôi phải mua thêm máy lọc mới dùng được chứ để không qua lọc nấu lên có váng và dưới nồi có cặn không thể ăn được. Giá nước có cao nhưng chúng tôi yêu cầu nước về là phải dùng được chứ không cần qua lọc”
Không chỉ có riêng ông Cự mà hàng trăm hộ dân dùng nước do trạm cấp nước Anh Sơn cung cấp đều phản ánh tình trạng nước máy nhiễm vôi. Khảo sát nhiều hộ dân dùng nước máy trên địa bàn thị trấn Anh Sơn thì đều nhận thấy các vật dụng đựng nước máy đều có hiện tượng kết tủa đóng cặn phía dưới. Phần lớn các hộ dân khi sử dụng nước máy ở đây đều phải mua máy lọc nước. Nhiều nhà còn mua cả dụng cụ thử nước để đo mỗi khi sử dụng.
Anh Nguyễn Văn Dũng - Thị trấn Anh Sơn chia sẻ: “Sau khi thấy hiện tượng nước có vôi chúng tôi đã mua máy lọc nước để về dung và dụng cụ đo nước để đo thường xuyên mỗi khi sử dụng. Khi đo nước qua lọc thì 0.05ppm còn nếu từ nước máy là gần 200 ppm.
Chị Đinh Thị Yến - ở thị trấn Anh Sơn còn nói thêm: “Nếu giá cao như thế này và chất lượng nước không đảm bảo thì chúng tôi đã tính đến phương án khoan giếng mấy nhà chung nhau sử dụng”.
Đối chứng giữa nước máy chưa qua lọc và nước máy qua lọc, các hộ dân ở thị trấn Anh Sơn nghi ngại chất lượng nước không đảm bảo. Tuy nhiên ban quản lý trạm cấp nước Anh Sơn lại khẳng định chất lượng nước bình thường, dù nguồn nước có nhiễm vôi nhưng đang ở giới hạn cho phép.Và để chứng minh cho nguồn nước đảm bảo ông trưởng trạm cấp nước đã đưa kết quả xét nghiệm mẫu nước của trung tâm y tế dự phòng tỉnh vừa mới kiểm tra tại trạm.
Ông Nguyễn Nguyên Đông - Trưởng trạm cấp nước Anh Sơn cho biết: “Trạm đã hoạt động nhiều năm và chưa có 1 trường hợp nào mắc bệnh do nước ở trạm cung cấp. Hiện nay đã có kiểm tra của trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì việc có vôi trong nước là cho phép đảm bảo sức khỏe chứ không việc gì cả”
Hiện trạm cấp nước Anh Sơn đang cung cấp nguồn nước cho khoảng gần 700 hộ dân thuộc địa bàn thị trấn Anh Sơn, xã Phúc Sơn và xã Thạch Sơn. Mặc dù BQL trạm khẳng định về độ tin cậy của nguồn nước mình cung cấp nhưng qua thực tế sử dùng, người dân cảm thấy không yên tâm về chất lượng nước ở đây. Bên cạnh đó thì việc tăng giá nước theo lũy kế được áp dụng từ 1-7 đã khiến cho nhiều hộ dần có ý định dùng nước giếng khoan thay vì dùng nước máy.
Hiện nay chính quyền các cấp đang nỗ lực để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước máy thì việc để hàng trăm hộ dân quay trở lại dùng nước giếng khoan là điều mà chính quyền, trạm cấp nước huyện Anh Sơn cần quan tâm và sớm có giải pháp xử lý.
(Sỹ Đức - Trần Minh)
