Khó khăn người dân vùng lũ trước mùa mưa bão
21:51, 30/08/2014
(truyenhinhnghean.vn) Mùa mưa bão năm nay đang đến gần. Và đây cũng chính là lúc nhiều người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng vẫn ngày đêm lo lắng để chuẩn bị đối phó, chống chọi lại với sự hung dữ bất ngờ của thiên tai.
Kiểm tra, dọn dẹp lại những chiếc thuyền của gia đình mình là việc mà bà Lê Thị Long, xóm 9, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên và các hộ dân sống ngoài đê tả Lam vẫn thường làm từ nhiều năm nay để chuẩn cho việc chạy lụt mùa mưa bão. Mặc dù dự án “ Ổn định dân cư vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông” đã được triển khai và tiến hành di dân trong hơn 2 năm qua, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều hộ dân như nhà bà Long vẫn chưa thể di dời lên khu tái định cư mới để ở bởi nhiều lý do. Và mùa mưa bão năm nay, Hưng Nguyên vẫn còn làng chạy lũ với bao khó khăn bộn bề.
Cũng nằm trong vùng thường xuyên bị ngập lụt nặng của tỉnh nên hơn 70 hộ gia đình tại xóm 2, xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn luôn chuẩn bị gói sẵn đồ đạc cần thiết và treo trên cao để sẵn sàng chạy lũ bất cứ lúc nào. Và thang, chạn…là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình để tránh lụt. Còn đối với trâu bò thì người dân ở đây không có cách nào khác là dắt lên núi trước mỗi lần mưa lũ.
Sau bao nhiêu năm tích góp và vay mượn ngân hàng, gia đình chị Phạm Thị Mai, xóm 2, xã Nam Phúc mới xây dựng được một nhà chòi để chuẩn bị tránh lụt cho năm nay. Gia đình Chị Mai là một trong 2 gia đình ít ỏi của hơn 70 hộ dân trong xóm có điều kiện và mạnh dạn để xây dựng nhà này. Còn lại phần lớn các gia đình trong xóm vẫn chưa có đủ kinh phí để làm những nhà chòi tránh lụt. “Con trâu là đầu cơ nghiệp” - dù chưa biết bao giờ mới trả hết nợ nhưng ít ra, mùa mưa bão năm nay, trâu và nghé của gia đình chị sẽ được an toàn và không phải lên núi chạy lũ như những năm trước đây. Còn gia đình chị thì vẫn sẽ dồn lên chiếc chạn sát trên mái nhà để tránh lụt.
Là địa phương chịu nhiều thiên tai, bão lũ của cả nước, nên hàng năm vào mùa mưa lụt, các xã ngoài đê Tả Lam thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn; một số xã ven biển … hiện vẫn còn rất nhiều hộ dân sống tại những nơi luôn bị đe dọa bởi mưa bão, ngập lụt. Trong khi đó, phần lớn các hộ dân ở những nơi này là các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, với nghề chính là sản xuất nông nghiệp nên việc đầu tư xây dựng các công trình tránh lũ gặp nhiều khó khăn. Các hộ dân luôn mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và tự nỗ lực để xây dựng các công trình tránh lũ, tạo điều kiện cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão ./.
(Thùy Linh)
