Những người lính hải quân trên quê hương Diễn Châu
30 năm xuất ngũ cũng là chừng ấy thời gian người cựu lính hải quân Thái Bá Tranh là một ngư dân dày dặn kinh nghiệm. Trên con thuyền 390 CV mỗi năm mang về nguồn thu nhập trên 500 triệu đồng, ông không chỉ tạo việc làm cho 17 lao động mà còn truyền kinh nghiệm đánh bắt cho các bạn nghề để nâng cao sản lượng. Với vai trò là xóm phó, công an viên và Chi hội trưởng Hội CCB của xóm, tinh thần xung kích của người lính biển năm xưa lại càng được phát huy mạnh mẽ. Ông Thái Bá Tranh cho biết: “ Phát huy vai trò là người lính, sau về đời thường, ông đã đưa hết khả năng, trí tuệ của mình để giải quyết việc làm cho công nhân, phát triển khai thác thuỷ sản, bảo vệ quyền lợi của ngư dân ở Biển Đông cũng như chủ quyền Việt Nam.”

Còn với người lính hải quân Nguyễn Văn Lợi, xóm Nam Liên xã Diễn Kim, trở về quê ông thể hiện tình yêu Tổ quốc của mình bằng cách nổ lực học hỏi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình để thoát khỏi khó khăn. Với mô hình kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi lợn, gà, cung cấp lưới đánh bắt thuỷ hải sản, mỗi năm mang về nguồn thu nhập cho gia đình gần 200 triệu đồng. Kinh tế phát triển, ông còn tạo việc làm cho 5 lao động địa phương và truyền kinh nghiệm cho các CCB khác đến học tập. Ông Nguyễn Văn Lợi tâm sự: “Là người lính Hải quân, phục vụ cho tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phuơng, ông đã năng nổ vận động các nhiệm vụ nhân dân giao cho, hoàn thành nhiệm vụ về kinh tế, học hỏi tìm hiểu để làm ăn kinh tế để phát triển.”
Toàn huyện Diễn Châu có gần 2.000 lính hải quân. Trong quân ngũ họ là những người lính kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, giữ gìn bình yên vùng biển tổ quốc. Trở về đời thường, họ tiếp tục có nhiều cống hiến với trên 200 người giữ các chức vụ tại xã, xóm, hàng trăm người tích cực tham gia phát triển kinh tế, đánh bắt trên biển. Họ cũng là những người xung kích đi đầu trên các lĩnh vực, nhất là đóng góp ủng hộ biển đảo và sẵn sàng có mặt khi Tổ quốc cần. Ông Đặng Trọng Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB Diễn Châu khẳng định: “Anh em CCB Hải quân trở về đã có những đóng góp tích cực thực hiện các phong trào, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tham gia trung đội dân quân mạnh trên biển và là lực lượng chính tham gia tàu ngư dân đánh bắt xa bờ. Ngoài ra tham gia an ninh cơ sở thôn xóm, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường.”
Trong tháng 7, các cựu lính Hải quân cùng với Hội CCB Diễn Châu đóng góp ủng hộ biển đảo với trên 140 triệu đồng, ngoài ra còn tổ chức 10 buổi nói chuyện, tuyên truyền về biển đảo cho các thế hệ trẻ. Đất nước đã hoà bình nhưng những đóng góp hữu ích của những người lính biển lại càng thêm ý nghĩa để góp phần xây dựng quê huơng và bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc./.
(Hồng Hạnh)
