"Cò" XKLĐ vẫn ngang nhiên lộng hành
Ở xóm 7 xã Tăng Thành, huyện Yên Thành hiện đang có khoảng 70 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Điều đáng nói, hầu hết đều đi qua các đường dây môi giới XKLD bất hợp pháp mà theo cách gọi của người dân là đi qua “Cò”. Với nhiều chiêu thức tiếp cận, dụ dỗ khác nhau, cò XKLD được người dân ở các vùng nông thôn Nghệ An rất tin tưởng. Cả làng nhiều khi chỉ chọn một “cò” để gửi gắm tiền bạc và người thân.
Như trường hợp của chị Phạm thị Thơm ở xóm 7 có con gái đi làm việc ở Đài Loan đã hết hạn về nước và bây giờ tiếp tục cho con trai đi Malaixia. Các con của chị Thơm đều đi qua đường dây môi giới của bà Đặng Thị Đào - một người sống cùng làng. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng làm thủ tục, con trai chị Thơm vẫn chưa xuất cảnh sang Mailaixia được. Gia đình nhiều lần liên lạc với Bà Đào nhưng không được.
Chủ nhân của ngôi nhà khang trang, bề thế mà chúng tôi được tiếp xúc có tên là Đặng Thị Đào. Theo cách gọi của người dân xóm 7, xã Tăng Thành là nhà “cò” Đào. Thời điểm chúng tôi đến tìm hiểu thì cò Đào không ở nhà. Nhiều người dân cho rằng trước đây họ rất tin tưởng vào đối tượng môi giới là bà Đào, nhưng nay thì mức độ tin cậy đã giảm sút. Bởi đi XKLD qua “cò” Đào chi phí cao hơn và khi có rủi ro, gọi điện bà không cầm máy, đến nhà thì không gặp vì 2/3 thời gian bà Đào ở Hà Nội.
![]() |
| Việc các đơn vị có chức năng (ảnh) bị nhiều lao động bỏ qua khiến "cò" có cơ hội lộng hành. (Ảnh: TTXVN) |
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nhiều đối tượng “cò” xuất khẩu lao động ngang nhiên hoạt động. Trong đó, một số địa phương như Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, TX Thái Hòa… thông qua con đường cá nhân để đi xuất khẩu lao động tương đối nhiều. Ngoài thị trường lao động truyền thống thì người lao động còn đi theo người nhà, người quen biết đã và đang làm việc ở một số nước như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Nga, Ăngola theo con đường tiểu ngạch hoặc đi theo hình thức du lịch, thăm thân để sang làm việc.
Thực trạng cò xuất khẩu lao động mọc lên nhan nhản ở các vùng quê đã khiến việc tuyển dụng lao động của các công ty có chức năng XKLD gặp rất nhiều khó khăn.
Đi xuất khẩu lao động thông qua môi giới, chi phí, số tiền người lao động phải đóng thường không được kiểm soát. Mức phí này thường cao và rất cao so với mức chi phí đi qua hình thức chính ngạch mà người lao động phải chịu. Chẳng hạn như đi Malaixia, nhiều trường hợp thông qua môi giới, mức phí đội lên 32 đến 35 triệu đồng, trong khi đó làm thủ tục trực tiếp qua công ty chỉ dưới 20 triệu đồng. Mặt khác, độ tin cậy, cam kết giữa bên môi giới “cò” với người lao động hết sức lỏng lẻo.
|
|
Nghiêm trọng hơn, nhiều đối tượng “cò”, người môi giới lợi dụng hoạt động xuất khẩu lao động để lừa đảo, thu tiền trái quy định của người lao động. Những đối tượng này hoạt động đơn lẻ, khép kín, trong khi đó, nhiều người lao động lại cả tin. Khi xảy ra rủi ro mới báo cáo cơ quan chức năng thì đã muộn.
(Vân Anh)

