Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Điểm trông xe “ngơ ngác” với mức phí mới

17:20, 30/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Mặc dù QĐ 61 của UBND tỉnh đã có hiệu lực 2 ngày nhưng các điểm trông giữ xe vẫn còn “ngơ ngác” nên chưa thực hiện.

 

Từ ngày 29/9/2014, Quyết định số 61 năm 2014 của UBND Tỉnh Nghệ An về quy định mức thu, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Quyết định số 84 năm 2009.

 

Cho đến sáng ngày 29/9, BQL chợ Vinh vẫn chưa có văn bản chính thức Quyết định 61- mặc dù QĐ này đã được ký cách đây 10 ngày. Vậy nên, phí trông giữ phương tiện ở đây vẫn áp dụng theo mức cũ. Nghĩa là mỗi chiếc ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống chịu mức thu là 10 ngàn đồng. Tương tự, đối với xe máy sẽ là 3 ngàn đồng. Nếu so với QĐ84 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An thì bãi giữ xe ở đây được phép thu gấp 1,5 lần so với quy định – mức thu cho phép đối với những cơ sở trông giữ phương tiện có điều kiện phục vụ cao hơn những bãi đỗ thông thường. Ông Tô Thành Nhân - Trưởng ban quản lý chợ Vinh cho rằng: Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên BQL chợ vẫn chưa dám thực hiện. Khi nào nhận được QĐ 61, chúng tôi sẽ tổ chức niêm yết công khai, chúng tôi cũng yêu cầu sớm có hướng dẫn chi tiết đối với chợ Vinh về mức thu cụ thể.

 

 

Không chỉ riêng BQL chợ Vinh mà hầu hết các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Vinh đều “ngơ ngác” khi chúng tôi hỏi về việc triển khai áp dụng QĐ 61 của UBND Tỉnh. Bãi trông giữ xe của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho đến sáng ngày 30/9 vẫn đang dùng loại vé cũ để thu phí các phương tiện ra vào. Mặc dù quy định chỉ được thu 500 đồng đối với xe đạp và 1000 đồng đối với xe máy vào ban ngày, nhưng thực tế những người trông giữ xe ở đây đang thu 3000 đồng đối với mỗi xe máy. Khi phát hiện sự có mặt của phóng viên người giữ xe chỉ thu 1000 đồng khiến không ít khách hàng ngỡ ngàng vì sự giảm giá đột ngột này. Đối với bãi trông giữ xe ô tô, việc chưa thực hiện QĐ 61 đang làm lợi cho những người làm dịch vụ trông xe ở đây.

 

Theo QĐ 84 năm 2009 thì mỗi chiếc ô tô từ 7 chỗ trở xuống ở bệnh viện, trường học thì có mức thu trông giữ ban ngày là 7000 đồng, ban đêm là 14.000 đồng. Theo QĐ61, loại phương tiện này mức thu này giảm xuống chỉ còn 5000 đồng. Tuy nhiên, cũng với lý do là chưa tiếp nhận được văn bản nên hiện nay ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vẫn áp dụng mức thu cũ mặc dù QĐ 61 của UBND tỉnh đã có hiệu lực 2 ngày.

 

Mặc dù hầu hết các cơ sở trông giữ xe trên địa bàn thành phố Vinh chưa áp dụng QĐ61, nhưng trong quá trình tiếp cận các cơ sở này đã cho thấy tình trạng xé rào trong thu phí đã tồn tại lâu nay. Theo quy định cũ, Bến xe Vinh chỉ được phép thu 7000 đồng đối với loại phương tiện từ 7 chỗ ngồi trở xuống khi vào ra bến xe, nhưng mức thu 10.000 đồng theo QĐ61 có hiệu lực từ ngày 29/9 lại đã được đơn vị này “đi trước, đón đầu” áp dụng từ lâu. Không chỉ có thế, tại bãi trông giữ xe máy, hàng ngày những người gửi xe đang bị móc túi một cách công khai thông qua cách tính không theo quy định về thời gian. Theo quy định, xe máy gửi từ 6h sang cho đến 22h cùng ngày tại bến xe Vinh chỉ phải chịu mức phí 2000 đồng và theo quy định mới của QĐ 61 là 3 ngàn đồng. Nhưng ở đây gửi từ 6h sang đến 12 giờ trưa đã phải chịu mức phí 5000 đồng.

 

Để QĐ 61 đi vào cuộc sống và được chấp hành nghiêm túc, thiết nghĩ các ban ngành liên quan cần sớm có hướng dẫn cụ thể để các cơ sở áp dụng thực hiện. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng xé rào, tùy tiện nâng giá và điều chỉnh mức thu của các cơ sở trông giữ xe.

 

(Xuân Hướng – Hồng Phong)