Nâng cao vai trò người có uy tín trong bảo vệ an ninh biên giới
Năm 2008, ông Vừ Chia Thò từ bản Huồi Xái 1 được chuyển ra bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong sinh sống và được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Trên thực tế, thời gian Vừ Chia Thò sinh sống tại Minh Châu rất ít, ông thường đi và về Huồi Xái, nơi bản thân được sinh ra và lớn lên. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới được Vừ Chia Thò nắm khá rõ. Và mấy năm gần đây, Chia Thò còn được xem là tấm gương cho người dân trong bản học tập về việc định cư và định canh lâu dài.
Xã biên giới Tri Lễ hiện có 33 bản, với 4 dân tộc là Kinh Thái, Mông, Khơ Mú cùng sinh sống. Đáng chú ý, phần lớn dân cư khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào chủ yếu là người dân của 8 bản Mông sinh sống. Vì vậy, ngoài nắm bắt tình hình của lực lượng chức năng một cách có trách nhiệm, thì việc phát huy vai trò của người có uy tín, tranh thủ sự ủng hộ của đồng bào sinh sống ở khu vực này có ý nghĩa quan trọng.
Thượng tá Lương Văn Châu, Phó trưởng CA huyện Quế Phong cho rằng: Vấn đề cơ bản nhất là trình độ dân trí của người dân ở vùng biên không đồng đều, thậm chí một số người không biết tiếng phổ thông. Cho nên cán bộ từ xuôi lên công tác gặp không ít khó khăn về tiếng nói, phong tục, buộc trinh sát phải có quá trình học hỏi đối với dân, từ đó mới khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An có đến 217 xã miền núi, trong đó 27 xã biên giới nằm tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào với nhiều dân tộc khác nhau. Ngoài một số cửa khẩu chính, hiện nay trên khu vực biên giới đang có hàng trăm đường tiểu mạch đi sang Lào. Chính vì vậy, công tác nắm tình hình, cũng như kiểm tra, quản lý tất cả các hoạt động tại khu vực biên giới của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn nếu không có sự tiếp sức từ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chính người có uy tín là tấm gương đi đầu trong việc vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng làng, bản văn hóa; tham gia cùng chính quyền ngăn chặn việc di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật vào địa bàn vùng cao, biên giới. Đặc biệt, với các nguồn tin quan trọng từ người có uy tín cung cấp cho cơ quan chức năng, nên thời gian qua Công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, đề nghị truy tố, xét xử hàng trăm vụ án, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Đại tá Vũ Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá: Đồng bào DTTS đã phát huy được vai trò quan trọng của mình như: Già làng, trưởng bản làm nhiều việc tốt, mô hình hình dòng họ tiêu biểu, và thông qua quan hệ đồng tộc, giao lưu giữa 2 bên biên giới theo cách hữu nghị, bình yên, truyền thống Việt- Lào trên khu vực biên giới.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng. Với nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động đồng bào chống phá cách mạng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Vì vậy vấn đề bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia đang được các cấp đặt ra nhiều nhiệm vụ, trong đó xác định vai trò, vị trí của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là vô cùng quan trọng, góp phần to lớn trong nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Quốc gia.
(Nguyễn Nam)
