Nghệ An chủ động phương án điều tiết lũ tại các nhà máy thủy điện
Năm 2014, kế hoạch về phòng chống bão lụt có thay đổi theo quy trình xả lũ Liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ quy định, nghĩa là việc tích nước trong lòng hồ chỉ được thực hiện từ ngày 01 tháng 9, chậm hơn 10 ngày so với những năm trước đây. Đặc biệt là việc điều tiết và xả lũ không còn do Nhà máy tự quyết định, mà việc này lại do Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đưa ra khi có tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, đối với Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, quan tâm nhất hiện nay đó là hơn 80% lưu vực của hồ chứa lại nằm ở nước bạn Lào. Trong khi các thông tin liên quan đến khí tượng thủy văn tại Lào hiện nay vẫn chưa được nắm bắt đầy đủ, do đó, cần có tính toán chính xác hơn nữa số liệu thủy văn nhằm chủ động điều tiết lũ.
|
|
Hiện nay, trên lưu vực Sông Cả tỉnh Nghệ An đã quy hoạch một hệ thống nhà máy thủy điện liên hoàn như: Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Vẽ, Khe Bố và Nhà máy thủy điện Chi Khê. Vì vậy, việc quản lý và đề ra các phương án trong việc điều tiết xả lũ trong mùa mữa bão là hết sức cần thiết, vì liên quan rất lớn đến an nguy cho nhiều địa phương nằm dưới hạ du của những công trình thủy điện này.
Ông Đỗ Văn Mạnh - Phó GĐ Nhà máy thủy điện Khe Bố cho biết: Nhà máy có công suất 100MW, gồm 2 tổ máy. Nhà máy là mực dưới của thủy điện Bản Vẽ, nên có hồ điều tiết ngày, vì vậy khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ bao nhiêu, Khe Bố xả bấy nhiêu, đảm bảo không có lũ lụt do vận hành nhà máy gây ra.
Quyết định vận hành Liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã tạo ra tính chủ động cho địa phương khi vận hành các nhà máy thủy điện lớn trong mùa mưa bão khi có tình huống. Nếu thực hiện đúng theo các quy trình, chắc chắn sẽ giảm được việc xảy ra lũ nhân tạo do các nhà máy thủy điện nằm trên thượng lưu gây ra như trước đây. Ngoài ra, còn đảm bảo được việc tích nước để phát điện và phục vụ cho sản xuất ở phía hạ du trong các mùa vụ tiếp theo.
Ông Nguyễn Hữu Nhung - Phó Chánh VP thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh cho biết thêm: Thực tế tại Nghệ An chưa xảy ra những việc bất thường, tuy nhiên nếu không chấp hành đúng quy trình theo Liên hồ chứa, đặc biệt là có mưa lớn, các nhà máy đưa yếu tố an toàn công trình nên họ bắt buộc phải xả, chưa thể tính đến thiệt hại của hạ du, gây bị động cho việc phòng chống lũ lụt phía dưới hạ du. Do đó, địa phương quyết tâm thực hiện việc vận hành liên hồ chứa khi có mưa lũ xảy ra.
Ngoài lưu vực Sông Cả, phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An còn có Nhà máy thủy điện Hủa Na, cùng một số hồ đập thủy lợi có dung tích chứa rất lớn. Do đó, việc chủ động sớm đưa ra các phương án liên quan đến phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của một địa phương thường xuyên phải gánh chịu nhiều đợt mưa bão lớn như tỉnh Nghệ An.
(Nguyễn Nam)
