Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những chiến sỹ trên mặt trận mới

10:31, 03/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Khắp nơi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, các phong trào phát triển kinh tế, xã hội đã và đang được lực lượng CCB tích cực hưởng ứng.

 

Đến huyện Yên Thành, rất dễ để tìm đến Công ty TNHH Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Thành của giám đốc Phan Văn Hòa. Xuất thân từ người lính, CCB Phan Văn Hòa luôn trăn trở để nuôi ý định “xóa nghèo” trên vùng đất trũng Yên Thành quê ông. Sau hàng chục năm lăn lội, cố gắng, có cả thất bại và thành công, CCB Phan Văn Hòa đã hoàn thành tâm nguyện của mình với việc khảo nghiệm thành công giống lúa AC5, sản phẩm làm nên thương hiệu “gạo xứ Nghệ”, góp phần giúp đỡ bà con nông dân trong tỉnh đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

CCB Phan Văn Hoà (phải) bên mô hình trồng lúa thảo dược

 

Không dừng lại ở đó, đến nay, ông đã nhân giống thành công các loại lúa thảo dược 1, 2, 3 và 4. Năm vừa qua các giống lúa này đã được trồng thành công trên 2000 ha vụ Xuân, 500 ha vụ hè thu ở các địa phương trên cả nước. Ngoài giúp bà con bao tiêu sản phẩm, ông còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ, hàng chục lao động thường xuyên, trong số đó không ít là con, em của các CCB.

 

Cũng sinh ra và lớn lên ở vùng một vùng quê nghèo khác, nơi đất quanh năm nhiễm mặn, chua phèn nhưng CCB Ngô Xuân Đại ở xóm 4 xã Diễn Trung - Diễn Châu  đã tự tìm cho mình một hướng đi đúng, phát triển và làm giàu ngay trên chính mảnh đất  của quê hương. Sau thời gian tham gia quân đội, xuất ngũ về địa phương năm 1992, ông đã tự tìm tòi học hỏi để phát  triển nghề nuôi trồng thủy sản. Năm 2002, một mô hình trang trại nuôi tôm đầu tiên được xuất hiện trên vùng đất đầm lầy, hoang hóa ở xã Diễn Trung huyện Diễn Châu. Từ cơ sở ban đầu chỉ có 1,7 ha được xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Xã hội, đến nay trang trại của CCB Ngô Xuân Đại đã có quy mô trên 4 ha. Sản lượng mỗi năm từ 30- 40 tấn tôm, tổng doanh thu từ 5- 6 tỷ đồng, trừ chi phí ông cũng đã có lãi gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình trang trại đã tạo việc làm cho hàng chục lao động và mở ra hướng đi cho nhiều hộ dân khác ở địa phương.

 

Mô hình nuôi tôm của CCB Ngô Xuân Đại

 

 

Ngoài những mô hình điển hình về phát triển kinh tế, Nghệ An hiện có gần 2000  trang trại do cựu chiến binh làm chủ với quy mô trang trại từ 2 ha đến trên 100 ha; hơn 700 cơ sở dịch vụ thương mại và hàng trăm làng nghề tiểu thủ công nghiệp có đóng góp của CCB; nhiều mô hình HTX, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân cho thu nhập từ 70 đến 150 triệu đồng/ năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm con em CCB trong vùng. Các cấp hội phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cây trồng, vật nuôi.

 

Những người lính năm xưa trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã và đang tích cực để phát huy vai trò của anh Bộ đội Cụ Hồ trên mọi mặt trận, góp phần dựng xây đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Từ những mô hình được xây dựng trong phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho hội viên của các cấp hội CCB, Bên cạnh việc giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, các hội viên CCB còn là đầu tàu gương mẫu để các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Mỗi tổ chức hội đều đưa ra một chương trình hành động cụ thể, sát đúng với điều kiện thực tế ở từng địa phương, góp phần tích cực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

 

 

(Bùi Thọ)