Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thiếu đất ở, dân vùng sạt lở vào mùa lo

17:15, 29/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Do thiếu quỹ đất ở và điều kiện khó khăn nên nhiều hộ dân đang ở vùng sạt lở nguy hiểm vẫn chưa thể di dời mặc dù hiểm họa vẫn luôn rình rập mỗi khi mùa mưa đến. Phản ánh của phóng viên tại huyện Quỳ Châu.

 

Đã nhiều năm nay, gia đình bà Vi Thị Khuyên ở bản Na Cà, xã Châu Hạnh luôn phải sống trong nỗi lo âu mỗi khi mùa mưa lũ về. Lo lắng vì nước khe Đồng Minh dâng cao và xâm thực ngày càng vào sâu vào phần đất của gia đình. Hiện chỉ còn khoảng 2 mét nữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến căn nhà của bà Khuyên. Dẫu biết nguy hiểm và cũng được chính quyền các cấp vận động nhiều lần nhưng do hoàn cảnh khó khăn và không có đất ở,  nên gia đình bà Khuyên vẫn chưa thể di dời.

 

Cùng chung cảnh ngộ với bà Khuyên là hộ chị Lương Thị Tuyến. Ra ở riêng vùng đất này nhiều năm trước, tưởng có được mảnh đất ổn định, nhưng do khe Đồng Minh đổi dòng thường xuyên xâm thực lở dần dần nên hiện đang rất nguy hiểm. Gia đình rất mong muốn được di chuyển đến nơi ở mới nhưng không có điều kiện. Mặc dù theo quy định nhà nước qua ban phát triển nông thôn mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng với số tiền đó chỉ đủ kinh phí vận chuyển nhà. Còn với hoàn cảnh những gia đình này để tìm được  mảnh đất mới thì là điều mơ ước không tưởng.

 

 

Bản Na Cà, xã Châu Hạnh chỉ là 1 trong nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Theo số liệu thống kê của huyện Quỳ Châu thì vẫn còn có khoảng 500 hộ gia đình đang phải sống trong vùng sạt lở nguy hiểm. Phần lớn các hộ gia đình đều rất khó khăn, mặc dù chính quyền các cấp hàng năm đều vận động di dời nhưng hiện quỹ đất ở đều thiếu. Mặc dù hàng năm, có khoảng 10 hộ được hỗ trợ kinh phí để di dời nhưng còn rất nhiều hộ vẫn chưa di dời được vì thiếu đất ở.

 

Ông Vi Thế Long - Trưởng ban phát triển nông thôn huyện Quỳ Châu cho biết: Mặc dù có nhiều hộ đang sống trong vùng nguy hiểm nhưng hiện huyện và xã đều không có quỹ đất để di dời vì hầu như đất hiện nay đều có chủ. Để di dời theo chính sách nhà nước thì kinh phí chỉ đủ hỗ trợ cho các hộ dân vận chuyển nhà mà thôi. Mà những hộ dân đều ở vùng rất nguy hiểm.

 

Thực trạng quỹ đất ở thiếu nên nhiều hộ vùng sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Quỳ Châu vẫn đang phải sống bên cạnh nỗi lo mất nhà, mất đất hàng ngày. Với tình trạng các cấp, các ngành nên thống kê thực tế để rồi có những biện pháp hợp lý. Nên chăng hình thành các vùng tái định cư để những hộ khó khăn có điều kiện ở an toàn hơn?

 

(Sỹ Đức)