Đủ loại rác thải đe dọa nguồn nước sinh hoạt
Hàng nghìn cống , ống xả nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân và từ chợ Sa Nam, thị trấn Nam Đàn xả thẳng xuống đầu nguồn dòng sông Đào - nguồn nước đang hàng ngày cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Vinh và khu vực lân cận.
![]() |
| Cống xả nước thải đen ngòm ra sông Đào Cầu Mượu (Ảnh: Kim Bảo) |
Tại chân cầu Cao, thị trấn Nam Đàn, rác thải, nước bẩn được người dân xả trực tiếp xuống Sông đào. Để tránh bốc mùi hôi, thối các hộ dân ở đây đã phải dùng tôn, bạt che kín cổng thoát. Cổng xả này đã đem theo tất cả các tạp chất, hóa chất từ các hộ dân sinh trong vùng xả ra trộn lẫn vào dòng nước chảy về xuôi. Cùng với đó là rác thải bẩn, dầu mỡ công nghiệp và xác động vật… Anh Phan Văn Minh - Khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn cho biết: Nước ở sông này cách đây 10 năm thì sạch, chúng tôi thường ra sông để tắm nhưng giờ đây thì rất bẩn. Nhiều khi thấy người dân ở cuối nguồn sử dụng nước này để ăn, uống, sinh hoạt thấy cũng tội chỉ sợ bệnh tật thôi.
Khảo sát dọc theo tuyến sông này, ngoài hệ thống xả thải nước bẩn từ các khu dân sinh còn có cả chục trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở sát ngay hai bờ sông. Tất cả chất thải từ chăn nuôi đều được tuồn thẳng xuống sông, chỉ có một vài nơi là được xử lý bằng hệ thống Bioga. Trên sông nhiều rác thải bẩn, xác súc vật chết trôi nổi, phân hủy trộn lẫn vào dòng nước.
Tại khu vực Cầu Nam Anh, ở đây tồn tại 3 trang trại, gia trại chăn nuôi của người dân. Phân gà, vịt và chất thải chăn nuôi đều nằm sát bờ, không có sự ngăn cách với dòng sông. Với những gì đang xảy ra là nguyên nhân làm cho dòng nước sông đào ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Và đây là nguồn nước thô duy nhất được nhà máy nước Hưng Vĩnh lấy, xử lý cung cấp nước ăn, uống, sinh hoạt cho nhân dân thành phố Vinh và khu vực lân cận.
Nguồn nước thô bị ô nhiễm bởi rác thải và chất thải dân sinh đã gây ra nhiều lo lắng cho người dân, và vấn đề này đã được cử tri quan tâm chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Các cấp, ngành và nhà máy nước Hưng Vĩnh cũng đã tập trung khắc phục. Tuy nhiên, việc xử lý mới chỉ dừng lại ở phần ngọn. Những gì đang diễn ra trên dòng sông đào này cho thấy, nguồn nước duy nhất cung cấp nước sinh hoạt cho người dân TP Vinh và các vùng phục cận lại đã và đang bị ô nhiễm nặng nề từ đầu nguồn. Để đảm bảo sức khỏe cho cộng động, các cấp, ngành liên quan cần sớm có giải pháp đảm bảo nguồn nước thô sạch cung cấp cho các nhà máy xử lý nước sạch.
(Trần Minh – Hữu Song)

