Người Đan Lai đầu tiên “tự nguyện” xin thoát nghèo
Sau hơn 12 năm bà Nguyệt cùng 29 hộ dân của Bản Cựa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông tái định cư nơi ở mới, cuộc sống của gia đình bà cũng như những hộ dân khác nơi đây vẫn trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Vậy nên, khi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, bà biết sẽ mất đi những quyền lợi từ các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhưng bà Nguyệt lại xem đây là việc cần làm đối với một người lâu nay được ví như một “Già làng” của tộc người Đan Lai, là động lực để gia đình bà phấn đấu thoát nghèo bền vững. Bà Nguyệt tâm sự: Nhiều đêm, vợ chồng nằm suy nghĩ, bản thân mình phải cố gắng vượt ra khỏi hộ nghèo nên đã làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để phấn đấu làm kinh tế, để mọi người noi gương học theo gia đình mình.
![]() |
| Bà La Thị Nguyệt - người Đan Lai đầu tiên “tự nguyện” xin thoát nghèo |
Nhờ tích cực khai hoang, mở rộng chăn nuôi nên giờ đây, gia đình đã có 6-7 con trâu bò, trong chuồng luôn có 4-5 con lợn. Và nếu như trước đây, trồng cây lúa nước là điều xa lạ đối với người Đan Lai, thì nay, gia đình bà Nguyệt cũng đã biết đầu tư thâm canh 3-4 sào lúa nước, 2 vụ mỗi năm, năng suất đạt 3,5 tạ/sào. Bà đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng: Chỉ có năng động trong lao động sản xuất mới thay đổi được cuộc sống như ngày hôm nay.
Ông Vi Văn Tụ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nói: Trước đây, người dân TĐC muốn gia đình thuộc hộ nghèo để hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước… Nhưng thời gian gần đây, cấp ủy Đảng, Nhà nước đã tổ chức tuyên truyền để các hộ cố gắng vươn lên thoát nghèo. Bà La Thị Nguyệt là một điển hình.
![]() |
| Thâm canh lúa nước đã giúp gia đình bà La Thị Nguyệt thoát nghèo |
Trong 2 năm qua, huyện Con Cuông đã nhận được hàng chục lá đơn xin thoát nghèo của các hộ dân. Những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo của những người dân tộc Kinh, dân tộc Thái và cả dân tộc Đan Lai như bà Nguyệt đã tạo nên một lối tư duy, một động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội. Điều này đã khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy ý thức thoát nghèo, năng động đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gia đình trong đồng bào vùng cao.
Ông Vi Xuân Giáp – Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho khẳng định: Việc một số hộ dân làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo là tín hiệu lạc quan chứng tỏ kết quả XĐGN đã đạt được. Và đây cũng là kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về chống tư tưởng bản thân trì trệ, ỉ lại trong cán bộ và nhân dân…
Công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện miền núi Con Cuông dù vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, nếu thực hiện có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước và ý thức tư giác vươn lên của những hộ nghèo như bà La Thị Nguyệt thì công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Con Cuông sẽ thành công.
(Bá Hậu)


