Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dân TĐC Khe Ò “bỏ của chạy lấy người”

15:03, 25/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Mặc dù đã vào mùa mưa lũ, thế nhưng, hàng chục hộ dân ở Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương vẫn đang từng ngày trải qua cuộc sống bấp bênh bên khe suối. Nguyên nhân của sự việc là các hộ dân này từng được tái định cư, nhưng khu tái định cư không an toàn nên tất cả bỏ đi tự tìm nơi tá túc.

 

Một khung cảnh tan hoang, đổ nát bao trùm ở Khu tái định cư Khe Ò, Bản Vẽ, xã Yên Na. Cả khu tái định cư vốn được đầu tư đồng bộ hạ tầng nhưng người dân vẫn bỏ ra đi.

 

Gia đình anh Lô Thanh Lương là một trong những hộ ra đi đầu tiên. Ra đi là để đảm bảo an toàn bởi năm 2011, trong mưa bão, những tảng đá to đã lăn từ đỉnh núi xuống, đè nát nhà bếp, may mắn, cả nhà anh Lô Thanh Lương thoát chết trong gang tấc.         

 

Tiếp đó là những vụ sạt lở, đá lăn khác xảy ra, và lần lượt, hơn 40 hộ dân khu tái định cư Khe Ò đã kéo nhau tìm nơi ở mới. Bà Lô Thị Hợi chưa qua nối sợ hãi, nói: Mưa to gió lớn, ăn ngủ không yên. Sợ lắm. Có bà cạnh nhà vừa ra khỏi nhà thì hòn đá to lăn xuống. Khiếp!

 

Nỗi khiếp sợ ấy khiến đa phần người dân tái định cư Khe Ò dựng nhà ven suối dọc theo trục đường dẫn vào trụ sở xã Yên Na để ở. Ông Lô Hoài Thơm - Chủ tịch UBND xã Yên Na bất lực: Xã không cho, dân vẫn cứ ở. Họ tuyên bố ở được ngày nào hay ngày đó. Ở cái điểm hiện tại họ đang di cư tự do đó vì họ cũng lo sợ. Chính quyền xã đang rối về việc này.

 

 

Sở dĩ, xã khó giải quyết vấn đề này bởi khu tái định cư Khe Ò quá nguy hiểm, trong khi đó, quỹ đất của xã không còn để sắp xếp cho người dân có một nơi ở khác. Duy nhất xã có thể sắp xếp lại chỗ ở cho người dân là địa điểm tại khu tập thể của công nhân thi công công trình thủy điện bản Vẽ. Khu vực này hiện tại công nhân đã rút. Diện tích đất đã được thủy điện trả lại cho huyện Tương Dương quản lý. Ông Lô Hoài Thơm cho rằng: Nếu dàn xếp  chỗ ở cho dân từ Khu cho công nhân thuỷ điện bản Vẽ ở mà họ bàn giao lại cho xã thì đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Đây có thể xem là giải pháp hợp lí để đảm bảo an toàn cho người dân, bởi diện tích của khu tập thể công nhân này vốn là nơi mà nhiều bà con ở khu tái định cư Khe Ò từng sinh sống trước đây. Thế nhưng, diện tích này đã được UBND huyện chuẩn bị cho một phương án khác. Ông Lô Thanh Hài – Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Huyện đang dành quỹ đất công trường thủy điện trước đây mà nhà máy thủy điện trả lại cho huyện để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, nhất là đầu tư vào lĩnh vực  thủy sản để phát triển kinh tế.  

 

Bất chấp sự an toàn của người dân và bỏ qua nguyện vọng của chính quyền cấp xã. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thủy sản vào địa bàn, hiện tại, UBND huyện Tương Dương đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ đỏ cho các hộ dân ở khu tái định cư Khe Ò – cấp đất ở nơi mà hơn 40 hộ dân đã phải “bỏ của chạy lấy người”. 

 

(Xuân Hướng – Duy Thanh)