Hiệu quả của CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau"
Trong các buổi sinh hoạt của CLB liên thế hệ tự giúp nhau bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, 50 hội viên của CLB đều tham gia đầy đủ. Sự phấn khởi, tích cực, của các hội viên thể hiện trong từng hoạt động thể dục dưỡng sinh, đến việc tham gia góp ý cho ban quản lý CLB xây dựng và quản lý quỹ. Và một trong những nội dung thu hút sự quan tâm và đem lại hiệu quả thiết thực nhất đó là phổ biến, chia sẻ những kiến thức mới về phát triển kinh tế gia đình. Bà Kha Thị Duyên phấn khởi nói: Tham gia CLB, ta vui lắm, nhiều hoạt động bổ ích cho người cao tuổi như ta. Được tập thể dục dưỡng sinh, khỏe người, văn nghệ cùng bà con vui lắm. Thấy ta vui, khỏe, nhiều người đi theo sinh hoạt, tập thể dục. CLB càng ngày càng vui.
Chính từ những buổi sinh hoạt của CLB mà bà Vi Thị Châu cũng như các thành viên trong CLB đã dần thay đổi tư duy về phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay của CLB 3 triệu đồng, được hướng dẫn cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương, gia đình bà Châu đã mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa. Mới sau hơn 2 năm, không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà gia đình còn làm thêm được một ngôi nhà mới, phát triển thêm ngành nghề mới cho gia đình. Bà Vi Thị Châu cho biết: Tham gia CLB, được vay 3 triệu đồng, về mua gà, lợn nuôi. Giờ thì đẻ nhiều con lắm. Nhà ta mới bán 10 con lợn, được 15 triệu đồng, mua tiếp 10 con lợn nhỏ nữa để nuôi. Nuôi lợn, còn nuôi được cá, gà, vịt. Ta muốn bày cho nhiều người cách làm để ai cũng phát triển được kinh tế, thoát nghèo.
Một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân văn và cộng đồng của CLB liên thế hệ tự giúp nhau đó là chăm sóc cộng đồng. Những trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn, không tự phục vụ được, CLB đã cử các tình nguyện viên đến giúp đỡ hàng ngày một thành viên trong gia đình. Chỉ là bát gạo, bát canh, bó củi hay quyét dọn nhà cửa, nhưng những họat động này có ý nghĩa rất lớn đó là giúp những người bị thiệt thòi trong cộng đồng tự tin hơn, có chỗ dựa để vươn lên.
Bà Phan Thị Anh Tâm – Phó ban GĐ&XH – Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá: Mặc dù thời gian thực hiện chưa dài song phải khẳng định mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau bước đầu đã cho thấy hiệu quả rất tốt. Đó là tạo được sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người Việt nam, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích cho những người bị thiệt thòi. Và quyền lợi là chính những hội viên trong CLB mang lại cho nhau, nên tôi tin mô hình này sẽ được duy trì bền vững. Tuy nhiên, để tiếp tục nhân rộng mô hình không thể thiếu đi sự chỉ đạo, tham gia của các ban, ngành, đặc biệt là các cấp ủy, chính quyền địa phương.
Từ những hiệu quả thiết thực này mà chỉ sau hơn 2 năm, đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng được 105 CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở 10 huyện, thị với hơn 4.600 hội viên tham gia. Điều đặc biệt của mô hình này là số hội viên người cao tuổi , phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn chiếm hơn 70%. Đến nay, hơn 600 hội viên nhờ vốn vay của CLB đã có cơ hội thoát nghèo. Khác với những mô hình khác, đối với mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, sự hỗ trợ của dự án chỉ trong vòng 2-3 năm cho mô hình điểm. Sau đó, địa phương tự rút kinh nghiệm để nhân rộng và duy trì. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc một cách tích cực của các ban, ngành liên quan và sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng chính quyền các địa phương để mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng.
(Hoài Thanh – Ngọc Mai)
