Kỳ Sơn: Sạt lở đất, hàng nghìn người dân bị cô lập
Là người dân sinh sống ở khu vực thường xuyên bị chia cắt, cô lập mỗi khi mùa mưa đến nên ông Xồng Chia Thái, ở bản Huồi Khe, xã Mường Ải đã có sáng kiến là huy động người thân, đào một con đường vòng ven núi để vượt qua đoạn đường thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi ngay trước nhà mình. Phải mất rất nhiều công sức, ông mới mở được đường nên hàng ngày ông Xồng Chia Thái phải túc trực tại gác chắn để thu tiền của người dân khi có nhu cầu đi vào con đường này. Ông Xồng Chia Thái nói: Một xe đi qua đây thu 50 ngàn đồng/lần. Còn giáo viên, bộ đội chỉ thu 10 - 20 ngìn đồng, và chỉ thu 3 ngày thì không thu nữa, cho họ đi”.
![]() |
![]() |
| Đường vòng ven núi trong thời gian bị chia cắt ở đây |
Hơn 100km là chiều dài của tuyến đường nối từ thị trấn Mường Xén vào Ta Đo vòng ra Khe Kiền. Tuyến đường này có một vai trò hết sức quan trọng, đó là tuyến độc đạo để đi vào 5 xã biên giới gồm: Nậm Càn, Tà Cạ, Na Ngoi, Mường Típ và xã Mường Ải. Ngoài ra, tại khu vực này còn có rất nhiều cơ quan, đơn vị đứng chân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do đặc thù là núi cao nên suốt chiều dài tuyến đường, phần lớn đều có độ dốc rất cao, do đó thường xuyên xảy ra những đợt lũ ống, lũ quét, dẫn đến núi sạt, đường trôi, chia cắt nhiều đoạn đường, cô lập người dân với cuộc sống bên ngoài.
![]() |
| Những con đường tạm nguy hiểm |
Trung tá Lê Minh Hùng - Đoàn kinh tế quốc phòng 4, Quân khu IV cho biết: mưa to, lũ ống, lũ quét đã làm cho tuyến đường bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông cũng như hoạt động của bà con và cán bộ đang công tác tại đây. Sản phẩm của bà con thì không được chuyển đi, bị đọng lại. Thời gian bị cô lập đã 3, 4 tháng rồi.
![]() |
![]() |
| Mỗi năm, hơn 16 ngàn người dân khu vực này chịu cảnh chia cắt từ 3-4 tháng |
Mặc dù bị cô lập kéo dài như thế nhưng đối với huyện Kỳ Sơn, việc khắc phục nhiều đoạn đường bị trôi trên tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng vạn người dân được thông thương, đi lại, xem chừng khó thực hiện được. “Do lượng mưa ở đây quá lớn, cứ khắc phục xong, mưa xuống ,lại sạt. Hơn nữa, nguồn kinh phí của huyện hạn hẹp, 98% kinh phí ngân sách đều được cấp bổ sung từ cấp trên mà năng lực của huyện cũng giới hạn - Ông Lô Khăm Lai - Trưởng phòng Tài chính huyện Kỳ Sơn nói.
Cứ mỗi năm có đến 3-4 tháng, gần 16 ngàn người dân thuộc 5 xã, cùng một số cơ quan, đơn vị nằm trên tuyến đường Mường Xén- Ta Đo- Khe Kiền của huyện Kỳ Sơn phải tự cung, tự cấp bởi chia cắt. Đáng quan tâm hơn, trong thời gian tới nếu tuyến đường này không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, thì tình trạng tuyến đường còn xấu hơn và chắc chắn việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác quốc phòng, an ninh trên suốt chiều dài khu vực biên giới này gặp không ít khó khăn, trở ngại.
(Nguyễn Nam - Trường Ca)





