Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Làm gì khi nguồn nước sạch… bị bẩn?

15:01, 25/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Như Đài PTTH Nghệ An đã phản ánh, nguồn nước thô trên sông Đào cung cấp cho các nhà máy xử lý nước sạch trên địa bàn đang bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Trước thực trạng này, các cấp, ngành liên quan cần sớm đưa ra giải pháp đề làm thay đổi chất lượng nguồn nước đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Đủ loại rác thải đe dọa nguồn nước sinh hoạt

Mỏi mòn chờ nước sạch!

Nước thải xả "tự do" ra môi trường

Xót xa Nhà máy xử lí nước thải hàng trăm tỉ “đắp chiếu”!

 

Mặc dù nguồn nước sinh hoạt của gia đình đã được nhà máy xử lý nhưng ông Nguyễn Quang Hòa Nguyên chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An vẫn không an tâm để sử dụng trực tiếp. Gia đình đã cho nguồn nước này qua 3 lần lắng, lọc mới sử dụng bởi nguồn nước thô cấp cho nhà máy quá bị nhiễm bẩn. Trong khi đó, công nghệ xử lý nước hiện nay lại chưa đủ sạch để ăn, uống. Ông Hòa cho rằng: Nếu lấy nguồn nước thô từ sông Lam và đi bằng đường ống kín sẽ đảm bảo sạch và đỡ phải xử lý hơn.

 

Lấy nguồn nước thô từ sông Lam là đề xuất của nhiều người dân trước tình hình nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn hiện nay (Ảnh: Kim Bảo)

 

 

Vấn đề nguồn nước sông Đào bị nhiễm bẩn thì đã rõ, còn việc làm sạch dòng nước này xem ra là rất khó bởi dòng sông này chảy qua khu vực dân sinh, các khu sản xuất công nghiệp, gia trại chăn nuôi của người dân. Mặt khác, nước từ các đồng ruộng cũng chảy về đây mang theo các tạp chất, tồn dư của thuốc trừ sâu, trừ cỏ sẽ rất ảnh hướng đến sức khỏe của con người.

 

Một thực tế nữa là dân cư sinh sống theo dọc hai bờ sông ngày càng tăng nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước sẽ càng trầm trọng hơn. Trong khi chính quyền các cấp, các đơn vị quản lý lại chưa có giải pháp hợp lý nào để khăc phục triệt để. Còn về phía người dân sử dụng nước đều có chung mong muốn là phải thay đổi nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy thì mới cải thiện được tình trạng này. Anh Nguyễn Chí Thành – Công ty Hồng Lĩnh thường xuyên lắp các máy lọc nước cũng cho rằng: Nguồn nước đưa vào cho nhà máy rất bẩn dù đã được xử lý. Nếu Nhà nước đầu tư lấy nước từ sông Lam về sẽ đảm bảo sạch hơn.

 

Còn ông Nguyễn Xuân Vinh – ở khôi Phúc Tân, phường Vinh Tân lo lắng: Tôi thường xuyên đi qua vlại ở sông Đào, thấy nguồn nước ở đây rất bẩn. Toàn bộ rác thải dân sinh đều được cho xuống sông. Tôi đề nghị thay đổi nguồn nước cấp cho nhà máy xử lý bằng nguồn nước ngầm hay nước từ sông Lam để nhân dân yên tâm sử dụng.

 

 

Người dân lo lắng cho sức khỏe của mình khi phải sử dụng nguồn nước này là hoàn toàn chính đáng bởi nước là một trong các yếu tố quan trọng quyết định cho sức khỏe của con người. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm có giải pháp triệt để làm sạch nguồn nước này hoặc có giải pháp về một hệ thống cung cấp nguồn nước nước thô khác thay thế để người dân yên tâm sử dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

(Trần Minh – Hữu Song)