Những rủi ro khi di cư trái phép sang Australia
Theo thống kê, từ năm 2009 đến 2013, cả nước có 976 người di cư trái phép sang Australia, và con số này của năm 2013 là 716 người. Đến hết tháng 6 /2014, đang có 586 người Việt Nam bị tạm giữ tại trại di cư của Australia; Các tỉnh trọng điểm về đưa người di cư trái phép sang Australia bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Một điều đáng nói là với các chính sách hiện hành của Australia, thì sẽ không có người nào có thể nhập cư vào nước này nếu di cư trái phép, nhất là với đường biển.
![]() |
| Di cư trái phép sang Australia bằng đường biển ẩn chứa nhiều hiểm hoạ |
Với mong muốn sang Australia làm ăn, thay đổi cuộc sống, năm 2011, anh Nguyễn Đình Lợi ở khối 2 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò cùng 2 con đã bước lên thuyền lênh đênh trên biển di cư trái phép sang Australia. Sau gần 1 tháng trời với bao hiểm nguy, hàng ngày chỉ ăn mì tôm sống và uống nước lạnh anh Lợi cung với hơn 40 người khác trên tàu đã đến được bờ biển Australia. Tuy nhiên, khi chiếc thuyền này chỉ còn cách bờ khoảng hơn 6 giờ đồng hồ thì bị lực lượng chức năng phía Australia bắt giữ. Tất cả số người trên thuyền đều được đưa vào trại tỵ nạn chờ ngày trả về nơi xuất phát. Sau hơn 2 năm sống tỵ nạn trong sự giám sát của nhà nước Australia, 3 cha con anh Lợi đã được trả về nước, và giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ: Giờ cho tôi cũng không giám đi nữa. Đi trên biển thì nguy hiểm, sang bên đó không có chính sách cho người nhập cư trái phép nên vô cùng cực khổ.
![]() |
| Anh Nguyễn Đình Lợi (áo đen) ở khối 2 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò chưa hết bàng hoàng với những lênh đênh trên biển kiếm đường di cư sang Australia |
Còn đối với anh Vũ Đức Duy ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc lại đi bằng đường hàng không qua Indonexia, sau đó mới đi thuyền đến Australia. Trước khi đi, Duy đã vay 200 triệu đồng từ ngân hàng giao nộp cho đối tượng môi giới. Với hứa hẹn sang Australia sẽ được bao toàn bộ các thủ tục nhập cảnh, có công việc làm ổn định với mức thu nhập từ 1000 đến 2000 USD/ tháng. Có điều là chưa đặt chân được đến đất liền thì đã bị lực lượng phòng vệ trên biển Australia bắt giữ, tỵ nạn 7 tháng thì bị trục xuất về nước. Tiền mất tật mang, về nước với món nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng, nhưng với anh Duy thì vẫn còn may mắn. Anh Duy tâm sự: Đi trên biển mà chết cũng chẳng ai biết. Mỗi ngày chỉ được 1 lít nước ngọt, vài gói mì tôm sống. Tôi khiếp luôn rồi, giờ phải tập trung làm việc để trả nợ ngân hàng.
Theo thống kê trong số công dân Nghệ An dư cư trái phép sang Australia thì thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc có nhiều người nhất với gần 40 người. Để nhằm hạn chế tình trạng này, Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chính sách nhập cư của Australia, những rủi ro, nguy hiểm trong quá trình dư cư trái phép đến với đất nước này.
![]() |
| BĐBP Nghệ An tăng cường tuyên truyền cho người dân vùng biển về nguy cơ của việc di cư trái phép |
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, về phía nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người; phòng ngừa, ngăn chặn, trừng trị tội phạm đưa người di cư trái phép. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành xác minh, khởi tố, điều tra xử lý 3 vụ 10 bị can đối với các vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Australia; Phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tuyên truyền các chính sách của Australia đối với người di cư trái phép sang nước này cũng như việc hỗ trợ đưa người vi phạm trở về nước an toàn.
![]() |
| Di cư bất hợp pháp, người dân bị trả về nước vừa tổn hại về sức khoẻ, vừa tổn hại về tiền bạc |
Ngài David Knight – Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam cho biết: IOM sẽ có gói hỗ trợ hồi hường đối với những người di cư trái phép và cũng sẽ có sự hỗ trợ để người di cư trái phép lên kế hoạch tái hoà nhập khi trở về Việt Nam.
Trước tình trạng di cư trái phép gia tăng vào Australia, Chính phủ nước này đang thi hành các biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn nhất từ trước đến nay, để kiểm soát tình hình. Ngài David Edwards – Bí thư thứ nhất, Văn phòng Nhập cư và Bảo vệ Biên giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam khuyến cáo: Những người tổ chức đưa người trái phép qua biên giới và các nhóm tội phạm có tổ chức thường không quan tâm đến tính mạng con người. Những người này sử dụng những chiếc thuyền không đáng tin cậy và được trang bị sơ sài cho những hành trình nguy hiểm. Theo ước tính của chính phủ Australia, đã có khoảng 1000 người mất tính mạng trong quá trình đến đây trái phép bằng thuyền. Những người di cư trái phép có thể bị bóc lột bởi những kẻ buôn người và tổ chức đưa người trái phép qua biên giới. Họ có thể bị phân biệt đối xử, phải làm những công việc nguy hiểm và không được tiếp cận về y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.
Vấn đề đặt ra hiện nay là với những biện pháp cứng rắn từ phía Australia và pháp luật của Việt Nam hiện hành, thì người di cư trái phép sang Australia sẽ không được nhập cư dưới bất cứ một hình thức nào. Chính vì vậy, mà người dân cần biết để không bị tổn thất về tiền bạc và đặt mạng sống của mình cũng như gia đình vào tình thế nguy hiểm trong khi chẳng đạt được kết quả gì.
(Bài: Trần Minh – Ngọc Mai; Ảnh: Kim Bảo)




