Nước sinh hoạt: Vừa thiếu, vừa ô nhiễm
Đủ loại rác thải đe dọa nguồn nước sinh hoạt
Nước thải xả "tự do" ra môi trường
Xót xa Nhà máy xử lí nước thải hàng trăm tỉ “đắp chiếu”!
Làm gì khi nguồn nước sạch… bị bẩn?
Mòn mỏi chờ nước sạch để sinh hoạt, tuy nhiên đến nay hơn 400 hộ dân ở các xóm: Đức Vinh, Đức Thịnh và Đức Thọ của xã Hưng Lộc, thành phố Vinh vẫn chưa được sử dụng nguồn nước này. Trong khi đó, nước ngầm ở đây lại đang hàng ngày bị nhiễm bẩn bởi rác thải, nước thải sinh hoạt. Để bảo đảm cho sức khỏe, nhà có điều kiện thì mua nước bình lọc để ăn, uống, còn phần lớn nhân dân và học sinh, sinh viên trọ học ở đây vẫn phải sử dụng nguồn nước ngầm từ giếng khơi, giếng khoan. Mong muốn lớn nhất của người dân ở đây là sớm có được nguồn nước sạch cung cấp từ nhà máy để sử dụng.
Mặc dù hiện nay nhà máy nước đã đầu tư nối đường ống cấp nước về ngay đầu các xóm, nhưng người dân ở đây vẫn chưa tin là sẽ sớm có nước sạch để sử dụng. Một minh chứng cho sự mất lòng tin này đó là hệ thống đường ống cấp 3 ở đây đã được xây dựng cách đây hơn 3 năm nhưng vẫn bị bỏ không đến bây giờ.
Không chỉ người dân ở các xóm này của xã Hưng Lộc, mà hiện nay, hơn 10% số hộ dân của thành phố Vinh chưa có nước máy để sinh hoạt. Nước yếu, nhiễm bẩn do đường ống đã quá cũ kỹ mà không được thay thế là một trong những nguyên nhân làm chất lượng cấp nước bị hạn chế.
Thực trạng thiếu nước không chỉ xảy ra ở khu vực dân sinh mà nước cho các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn thành phố Vinh cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây là một trong những nguyên nhân làm gián đoạn, ảnh hướng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp - Ông Bùi Minh Hoàng – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô than phiền.
Năng lực cấp nước của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An đạt 80.000 m3/ ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn gần 90 ngàn hộ dân của thành phố Vinh và khu vực lân cận, các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. Nhưng với hạ tầng cấp nước hiện nay thì khó đáp ứng hết yêu cầu, nhu cầu của khách hàng - Ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An thừa nhận.
Rõ ràng, ngoài mục tiêu kinh doanh thì Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An cũng cần quan tâm đến vấn đề dân sinh – một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Vì vậy, việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng để ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tạo niềm tin cho gần 90 ngàn khách hàng của công ty sẽ là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
(Trần Minh – Hồng Sơn)
